xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thử thách cùng bước nhảy 2012: Ai là quán quân?

THÙY TRANG

Một số ý kiến cho rằng nên gọi người chiến thắng là “Vũ công được yêu thích nhất” thay vì “xuất sắc nhất” bởi ai cũng đều xuất sắc. Người chiến thắng chỉ may mắn được khán giả yêu mến nhiều hơn thôi

Hồng Nhung, Tố Như, Vinh Hải và Quang Đăng sẽ tranh tài vị trí quán quân mùa đầu tiên chương trình truyền hình thực tế Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance tại đêm chung kết thứ 9, diễn ra lúc 21 giờ ngày 8-12. Chương trình này được truyền hình trực tiếp trên các kênh HTV7, HN1, DRT, CVTV1 và YanTV.

Bốn gương mặt, bốn cá tính

Trải qua nhiều phần thi gian khổ, tốp 4 thí sinh xuất sắc nhất chương trình Thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên: Hồng Nhung, Tố Như, Vinh Hải và Quang Đăng sẽ bước vào đêm tranh tài cuối cùng, xác định vị trí quán quân.

Hồng Nhung, thí sinh không tạo ấn tượng từ những live show đầu tiên nhưng dần dần đã có sự tiến bộ vượt bậc và không ngừng tỏa sáng. Giám khảo Tuyết Minh từng nhận xét về Hồng Nhung: “Em sinh ra là để nhảy múa”, và cô gái nhỏ nhắn này đã chứng minh điều đó bằng những màn trình diễn thuyết phục ngay cả ở những thể loại không phải sở trường của mình như hip hop, khiêu vũ… Với kỹ thuật múa điêu luyện cùng lối trình diễn đầy cảm xúc, Hồng Nhung cho thấy sự có mặt của cô ở tốp 4 là hoàn toàn xứng đáng.       

img
Hồng Nhung - Vinh Hải

Vinh Hải vốn là trưởng nhóm M.T.E, anh từng xuất hiện với vai trò vũ công trong video ca nhạc Sai của ca sĩ Mỹ Tâm và gần đây là video ca nhạc Trắng Đen. Mạnh mẽ, cá tính trong những bước nhảy, thí sinh này luôn để lại nhiều ấn tượng qua các phần thi, đặc biệt là trong các tiết mục diễn đơn 30 giây. Chính vì vậy, Vinh Hải còn có biệt danh “Ông hoàng 30 giây”. Trong đêm chung kết 8, Vinh Hải bứt phá ngoạn mục, trở thành 1 trong 4 gương mặt xuất sắc nhất của chương trình. Nếu giữ vững phong độ hiện tại, việc thí sinh này giành vị trí cao nhất của cuộc đua là điều dễ hiểu.

Là 1 trong 2 thí sinh nhỏ tuổi nhưng Tố Như không hề tỏ ra kém cạnh các “đàn anh, đàn chị” khác khi xuất hiện trong tốp 4. “Tiểu thư ballet” trên sân khấu mạnh mẽ, quyết tâm và vô cùng thông minh trong từng bước nhảy, khác xa cô bé 17 tuổi có phần nhút nhát ngoài đời. Tất nhiên, thành công của Tố Như còn có sự may mắn, nhờ được khán giả ưu ái nhắn tin bình chọn nhiều.

Mặc dù là vũ công hip hop nhưng Quang Đăng vẫn có thể thích nghi được với nhiều thể loại khác như múa đương đại. Giám khảo khó tính Lê Hoàng cũng từng khen ngợi thí sinh điển trai này. Thường được mọi người gọi vui là Đăng “đơ”, tuy nhiên, trong các bài biểu diễn của mình, Quang Đăng luôn có biểu cảm tốt mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Mỗi thí sinh trong tốp 4 đều có thế mạnh riêng biệt nên việc ai đăng quang không còn quan trọng với khán giả. Bởi ai trong số họ chiến thắng cũng đều xứng đáng. Dẫu vậy, khi giải thưởng chỉ có một, niềm tự hào của người này có thể là nỗi tiếc nuối của người kia. Một số ý kiến cho rằng nên gọi người chiến thắng là “Vũ công được yêu thích nhất” thay vì “xuất sắc nhất” bởi ai cũng đều xuất sắc. Người chiến thắng chỉ may mắn được yêu mến nhiều hơn. Ý kiến này nhận được sự đồng thuận của nhiều cư dân mạng trên các diễn đàn.

Cam go đêm thứ 9

Ở đêm chung kết thứ 9 của chương trình, bên cạnh bài diễn đơn 30 giây, 4 thí sinh sẽ lần lượt bắt cặp và thi đấu với nhau. Sau đêm thi này, khán giả sẽ có một tuần để bình chọn và kết quả được công bố vào đêm biểu diễn, trao giải tuần sau. Có sự cạnh tranh quyết liệt ở tuần trước, Quang Đăng và Vinh Hải sẽ kết hợp trong một tiết mục jazz đương đại với sự biên đạo của Hani Abaza. Bài diễn lấy cảm hứng từ 2 nhân vật điệp viên hoạt hình, một trắng và một đen luôn đấu đá nhau vì lợi ích của mình. Trong khi đó, biên đạo Rossie Pollard sẽ cho Hồng Nhung và Tố Như vào vai 2 cô diễn viên tài năng và xinh đẹp trong tiết mục Broadway. 

img
Tố Như - Quang Đăng. Ảnh: LÂM PHONG

Hồng Nhung và Quang Đăng một lần nữa đối đầu với thử thách hip hop. Dưới sự dàn dựng của biên đạo Viết Thành, cặp đôi này sẽ kể về một hòn đảo tuyệt đẹp nằm giữa đại dương. Trên nền nhạc Son, Tố Như và Vinh Hải sẽ biểu diễn một tiết mục dân gian đương đại được dàn dựng bởi Vĩnh Hiển (Nhà giáo Ưu tú - Hiệu phó Trường Múa TPHCM) và NSƯT Thái Đạt Minh, một tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Hồng Nhung và Vinh Hải tiếp tục kết hợp trong tiết mục đương đại dược dàn dựng bởi Hani Abaza. Ý tưởng chỉ đơn giản là sự thú vị của cơ thể, ẩn sau mỗi cử chỉ là những ngôn ngữ và chuyển động đầy kỹ thuật khi có niềm tin vào chính mình. Tango là điệu nhảy dành cho cặp đôi Tố Như và Quang Đăng, “đôi tình nhân” này sẽ gặp gỡ tại một góc phố Buenos Aires. Đây là lần thứ hai Quang Đăng thể hiện điệu tango, liệu sự kết hợp với Tố Như có mang lại một tiết mục thành công như lần kết hợp với Hồng Nhung?

Các ý tưởng, bài nhảy đều đã có sẵn, cả 4 thí sinh đang tích cực tập luyện để mang đến cho khán giả phần trình diễn hấp dẫn nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo