xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thử thách cùng bước nhảy

Thùy Trang

Khiêu vũ ở Việt Nam dù đang là phong trào và được giới trẻ yêu thích nhưng vẫn chỉ là tự phát, khả năng sáng tạo của các vũ công bị hạn chế nên người chiến thắng ở những cuộc thi trước nay chưa ghi dấu ấn

img
Thí sinh dự thi So you think you can dance năm 2012. Ảnh: Reuters
Trong sự bùng nổ chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam, chương trình So you think you can dance du nhập Việt Nam không có gì bất ngờ. Thậm chí chương trình hứa hẹn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả truyền hình (đặc biệt là khán giả trẻ) khi nhảy múa vốn là một nhu cầu lớn nhưng lại khan hiếm sân chơi chuyên biệt. Sự tác động của những chương trình truyền hình dành cho khiêu vũ đã thành công ở nước ngoài khiến khán giả Việt Nam càng mong đợi mùa đầu tiên của So you think you can dance phiên bản Việt với tên gọi Thử thách cùng bước nhảy ra mắt.  

Khán giả hào hứng  

Trước khi có So you think you can dance phiên bản Việt, khán giả từng chứng kiến nhiều cuộc tranh tài để tìm kiếm tài năng khiêu vũ. Trong đó, Bước nhảy xì tin diễn ra hằng năm với quy mô ngày càng nới rộng dành cho các nhóm nhảy chuyên và không chuyên ở các thể loại hip hop, popping, dance sport, belly dance, nhảy hiện đại...

Cuộc thi nhảy Hip hop Dance 4 life (Nhảy múa vì cuộc sống) tạo cho giới trẻ cơ hội thể hiện khả năng nhảy múa và cả tuyên truyền về phòng chống HIV và AIDS. Vũ điệu xanh là cuộc thi tìm kiếm đôi nhảy và nhóm nhảy xuất sắc nhất được phát sóng trên kênh VTV6. Sân chơi này được yêu mến và đưa những cái tên như: Minh Trường -Mỹ An (Minh Trường hiện nay là bạn nhảy của kiện tướng khiêu vũ thể thao Khánh Thi), Tuấn Đạt -Quỳnh Hương hay Đăng Quân -Bảo Ngọc (cặp nhảy vừa đăng quang Vietnam’s Got Talent 2012)... trở nên quen thuộc với công chúng.

Là một chương trình rất nổi tiếng ở Mỹ và đã qua 9 mùa giải gặt hái nhiều thành công (đoạt 7 giải thưởng Emmy dành cho thể loại chương trình), So you think you can dance chính là nền tảng cho sự ra đời của hàng loạt chương trình khác: America’s Best Dance Crew, Superstars of Dance, Live to Dance… Hàng loạt vũ công và biên đạo trưởng thành từ So you think you can dance đã trở thành ngôi sao trong các chương trình biểu diễn cũng như bộ phim khiêu vũ nổi tiếng của Hollywood, như A New Day (Celine Dion), Step-up… Khi vào Việt Nam, So you think you can dance nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn mạng và người trong giới.

Đặc biệt, đây sẽ là cơ hội để những tài năng tìm cho mình một lối đi khi Thử thách cùng bước nhảy (do Đài Truyền hình TPHCM và Công ty Đông Tây Promotion phối hợp sản xuất) sẽ ra mắt khán giả truyền hình (vào lúc 21 giờ thứ bảy hằng tuần và được truyền hình trên 5 kênh HTV7, DRT (Đà Nẵng), CVTV1 (VTV Cần Thơ), Đài PTTH Hà Nội (HN2) và Yan TV) trong suốt 14 tuần, bắt đầu từ ngày 15-9. Chỉ tính riêng vòng chung kết cùng với live show đăng quang đã có 18 live show truyền hình trực tiếp (sẽ bắt đầu từ ngày 13¬10 đến 15-12).

Thử thách cùng bước nhảy được xem là một cơ hội hiếm cho bất cứ ai muốn trở thành gương mặt nổi tiếng của làng giải trí trong lĩnh vực khiêu vũ vốn chiếm thị phần nhỏ trên thị trường giải trí Việt Nam. Thí sinh xuất sắc nhất sẽ giành giải thưởng trị giá 400 triệu đồng cùng cơ hội học tập và nâng cao nghề nghiệp với chuyên gia. Ngoài ra, tốp 4 thí sinh xuất sắc của chương trình sẽ được Dancenter tài trợ một năm đào tạo miễn phí.  

Đầy thách thức 

Nếu ở những cuộc thi nhảy khác phần nào hạn chế về nội dung tranh tài thì ở Thử thách cùng bước nhảy có quy mô toàn quốc dành cho tất cả thí sinh nam, nữ tuổi từ 16 đến 30, tham gia tranh tài ở bất kỳ thể loại khiêu vũ nào để tìm ra vũ công được yêu thích nhất. Thậm chí, chương trình còn khuyến khích phát triển các thể loại nhảy hiện đại, được phổ cập rộng rãi và phù hợp với văn hóa Việt Nam trong những năm gần đây, như dance sport, swing, jive, breakdance, broadway, jazz, contemporary… Sự xuất hiện của các cuộc thi khiêu vũ là một dấu hiệu vui nhưng đồng thời có những nỗi lo liệu chương trình có đạt chất lượng như mong đợi. Nhiều cuộc thi khiêu vũ diễn ra trước nay vẫn chưa thể tìm được một nhóm nhảy xuất sắc nhất. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi khiêu vũ ở Việt Nam, dù đang là phong trào và được giới trẻ yêu thích nhưng vẫn chỉ là sự tự phát. Không bài bản, không được đào tạo trường lớp nên khả năng sáng tạo của các vũ công luôn bị hạn chế. Đây là nguyên nhân khiến các cuộc thi luôn có quán quân nhưng với khán giả, họ chưa thật xuất sắc. Đó là chưa kể tình trạng khan hiếm nhân tài đã đẩy các cuộc thi rơi vào thế “đi đâu cũng gặp người quen”. Ngay trong thời điểm này, khán giả truyền hình đang ngây ngất với 2 cuộc thi nhảy Got to dance (Anh) và So you think you can dance mùa thứ 9 của Mỹ. Thí sinh của cả 2 cuộc thi này thực sự có tài, không chỉ bởi những bước nhảy mà còn bởi sự sáng tạo của mỗi người. Ban giám khảo của cuộc thi Got to dance (tên gọi mới của cuộc thi nhảy Just dance) đã cùng đánh rớt cặp thí sinh nhí 9 tuổi nhảy dance sport cực kỳ điêu luyện với lý do “thiếu sáng tạo”. Ashley Banjo (một vũ công đường phố, người đứng đầu và sáng tạo kỹ thuật nhảy của nhóm Dance Troupe, đã giành giải thưởng Britain’s Got Talent trong nhiều thể loại nhảy), giám khảo của cuộc thi, nói thẳng: “Cặp nhảy quá đẹp nhưng chúng chỉ là sách vở”.

Đây là một ví dụ lý giải vì sao các cuộc thi khiêu vũ quốc tế (đang phát sóng trên truyền hình) có sức hút mãnh liệt với khán giả truyền hình.

Giám khảo cũng là nỗi lo

Sức hút của các cuộc thi hay chương trình truyền hình thực tế có phần bắt nguồn từ chính ban giám khảo. Thực tế đã chứng minh Got to dance thành công chính bởi sự hiện diện của Ashley Banjo (người thành lập nhóm nhảy ngôi sao Diversity), ca sĩ kiêm vũ công Kimberly Wyatt (thành viên nhóm hát Pussycat Dolls) và Adam Garcia, diễn viên và vũ công thể loại tap dance (nhảy và tạo thành các tiếng động bằng đế giày).

Ở So you think you can dance là Nigel Lythgoe, Mary Murphy, Adam Shankman và Mia Michaels không hẳn nổi tiếng về kỹ thuật chuyên môn như Got to dance nhưng lại là những giám khảo vô cùng duyên dáng với những nhận xét dí dỏm. Trong khi đó, giám khảo trong các cuộc thi khiêu vũ ở Việt Nam chưa tạo được nhiều ấn tượng về thành tích. Chính điều đó khiến các cuộc thi khiêu vũ ở Việt Nam thật sự là một thách thức trong hành trình chinh phục khán giả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo