xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VN kỳ vọng gì ở cuộc thi Mrs World 2009?

Thùy Trang

Hai đại diện VN được chọn dự thi Mrs World 2009 gần như chỉ là những người đẹp bình thường, chưa có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu biểu diễn và cũng chưa có khả năng tạo ấn tượng trước công chúng

Chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt VN 2009, hai gương mặt Hoàng Thị Yến (danh hiệu hoa hậu) và Nguyễn Thị Thu Hà (danh hiệu á hậu 1) sẽ đại diện VN tranh tài tại cuộc thi Mrs World 2009. diễn ra vào ngày 22-11 tại TP Vũng Tàu. Nhưng xem ra cả hai đều không phải là những thí sinh ngang tài ngang sức với những thí sinh khác đến từ khắp nơi trên thế giới.

img
Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt VN 2009 Hoàng Thị Yến. Ảnh: C.T.V

Hoa hậu Quý bà, trước hết là phải đẹp

Mrs World 2009 là cuộc thi tôn vinh những hình mẫu phụ nữ hiện đại, giỏi việc nước, đảm việc nhà, duy trì được sự thăng bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc. Nó còn thể hiện sự thừa nhận của xã hội đối với phong cách sống, sắc đẹp, sức quyến rũ và tri thức của người phụ nữ hiện đại. Dù vậy, giống như với tất cả các cuộc thi sắc đẹp khác, điểm nổi bật của các thí sinh tham gia tranh tài tại cuộc thi Mrs World 2009 là phải đẹp.

Những gương mặt giành vương miện tại những lần thi trước đây, như Lucila Boggiano (đại diện của Peru – năm 1989), Marisol Soto de Volio (đại diện Costa Rica – năm 1996), Starla Stanley (đại diện của Mỹ năm 2000), Dr. Sarah Muffazal Lakdawala (đại diện Ấn Độ - năm 2002), Nicole Brink (đại diện Mỹ – năm 2003), Suzanna Pavadee Vicheinrut - Muangkroot (đại diện Thái Lan - năm 2004), Sima Bakhar (đại diện Israel – năm 2005), Sofia Arzhakovskaya (đại diện Nga – năm 2006), Diane Tucker (đại diện Mỹ – năm 2007) và đương kim hoa hậu Mrs World 2008 Natalia Shmarenkova (đại diện Ukraine),... là minh chứng rõ nét nhất về sắc đẹp, với chiều cao lý tưởng (trung bình từ 1,7 m trở lên) cùng với số đo 3 vòng chuẩn mực. Điều này cũng dễ hiểu bởi hầu hết những người đẹp còn khá trẻ (trung bình từ 23 đến 27 tuổi), phần lớn chưa qua sinh nở và từng có quá trình hoạt động trong lĩnh vực trình diễn thời trang. Thậm chí, có người mới 18 tuổi như Hoa hậu Quý bà 2006 người Nga Sofia Arzhakovskaya.

Là nước đăng cai tổ chức cuộc thi, hiển nhiên hai đại diện VN Hoàng Thị Yến (SN 1976, là giám đốc chi nhánh Công ty UBS) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1983) chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng VN. Thế nhưng, điều không thể phủ nhận là 2 thí sinh VN được chọn thiếu lợi thế cả sắc vóc lẫn những khả năng nổi bật, đủ để ghi điểm với ban giám khảo và tạo dấu ấn với công chúng trong cuộc thi Mrs World 2009 sắp tới.

img
Diane Tucker - Mrs World 2007

Thành đạt: Không chỉ có “con ngoan, chồng giỏi”

Điều khiến cho những hoa hậu quý bà thế giới thu hút sự ngắm nhìn của công chúng là vẻ đẹp đằm thắm nhưng cương nghị và đầy tự tin của họ khi xuất hiện trên sân khấu. Đó chính là lý do, dù lắm phen thăng trầm, có khi cuộc thi phải ngưng tổ chức, đến nay cuộc thi Mrs World đã có thâm niên 30 năm.

Tất nhiên, sắc đẹp không phải là tất cả ở cuộc thi này. Đương kim hoa hậu Mrs World 2008 Natalia Shmarenkova (Ukraine) không phải là người nổi bật về sắc vóc nhưng bà ăn điểm ở chỗ rất tự tin trên sân khấu và thật sự tỏa sáng với trình độ biểu diễn tài năng ca hát chuyên nghiệp của mình, do bà là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng của Ukraine.

Trong khi đó, hai đại diện VN gần như chỉ là những quý bà có vẻ đẹp rất bình thường, chưa có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu biểu diễn và cũng chưa có khả năng tạo ấn tượng về mình trước công chúng.

Tuy nhiên, điều khiến cho công chúng quan tâm lo ngại hơn là khả năng ứng xử của hai đại diện VN. Với vị thế hiện tại, hai đại diện VN được xem là những phụ nữ thành đạt trong xã hội, nhưng khả năng diễn đạt và trình bày suy nghĩ trước đám đông trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt VN 2009 chưa đủ sức thuyết phục. Điều đó thể hiện rõ qua sự nói năng vấp váp, lúng túng và phần trả lời khá đơn giản, thiếu sự tư duy sáng tạo của một người từng trải, thành đạt. Đó là chưa kể tại đấu trường sắc đẹp này, các đại diện VN sẽ phải sử dụng tiếng Anh thay vì tiếng mẹ đẻ.

Những đối thủ không dễ chơi

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009 có hơn 80 quốc gia đăng ký tham dự.

Dù cuộc thi này không nằm trong danh sách những đấu trường sắc đẹp tầm cỡ nhất hành tinh nhưng với danh sách những đại diện tham gia tranh tài tại cuộc thi năm nay cho thấy cuộc thi này cũng là một đấu trường cam go về sắc đẹp của quý bà thành đạt. Trong đó, có những gương mặt nổi trội từng có kinh nghiệm ở các đấu trường sắc đẹp hàng đầu, như Hannah McCuaig (đến từ Anh) từng dự thi cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2004, tổ chức ở Albania, với thành tích lọt vào top 5. Hay như Sophia Handa (đại diện của Ấn Độ) là người mẫu nổi tiếng, tham gia rất nhiều video clip ca nhạc, quảng cáo. Barbara van der Maaten (đại diện của Canada) nổi tiếng thế giới với khuôn mặt khả ái và khả năng trình diễn thời trang ấn tượng, hấp dẫn,...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo