xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Người Lao Động tặng quà 2 nữ nhân viên gác chắn cứu người

Tin-ảnh: X.Hoàng

(NLĐO) - Báo Người Lao Động tặng quà để khích lệ tinh thần dũng cảm của 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt đã cứu cụ bà thoát chết trước bánh tàu hỏa trong gang tấc

Chiều 13-2, ngay tại trạm gác Hãng Dầu (đường Nguyễn Thành Phương, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), đại diện Báo Người Lao Động đã trao quà tặng biểu dương 2 nữ nhân viên gác chắn Nguyễn Thị Minh và Đỗ Thị Lan - những người có hành động dũng cảm cứu cụ bà khi băng qua đường sắt.

Báo Người Lao Động tặng quà 2 nữ nhân viên gác chắn cứu người - Ảnh 1.

Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Bùi Thanh Liêm chia sẻ, khích lệ tình thần 2 nữ nhân viên đường sắt dũng cảm

Theo đó, Báo Người Lao Động đã trao thưởng 2 chị 2 phần quà, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng. 

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, bày tỏ sự cảm phục đối với 2 nữ nhân viên đã cứu được một mạng người trong gang tấc.

"Tinh thần dũng cảm, phản ứng lanh lẹ của các chị đã khiến cộng đồng cảm kích và sẽ là sự khích lệ chung đối với người lao động, phát huy lòng dũng cảm trong cộng đồng để cuộc sống luôn có ý nghĩa cao đẹp" - ông Liêm nhấn mạnh.

Hai chị Minh và Lan đã rất cảm kích, cảm ơn sự quan tâm của Báo Người Lao Động. Các chị cho biết rất vui khi đã có được việc làm ý nghĩa, giúp đỡ cụ bà lúc hiểm nguy. "Bà như mẹ, như bà ở nhà, phản xạ của chúng tôi lúc đấy là chỉ biết giúp bà chứ không biết nói gì hơn" - 2 chị tâm sự.

Cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Đường sắt Sài Gòn… cũng đã tổ chức tặng bằng khen cho hai chị Minh và Lan.

Báo Người Lao Động tặng quà 2 nữ nhân viên gác chắn cứu người - Ảnh 2.

Hai nữ nhân viên đường sắt dũng cảm cho rằng việc làm của họ là bình thường

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12-2, chị Minh và Lan làm nhiệm vụ ở trạm gác Hãng Dầu. Lúc này, đoàn tàu khách chạy theo hướng Bắc - Nam sắp đi tới nên 2 chị  đóng rào chắn và làm hiệu lệnh cho tàu qua.

Trong lúc một người khóa chắn, người còn lại đứng giương cờ hiêu lệnh cho tàu thì bất ngờ, một cụ bà khoảng 80 tuổi lách rào chắn chạy nhanh qua với ý định vượt đường ray. 

Đến ngay giữa đường ray, bà cụ luống cuống vấp ngã sấp xuống và không thể tự đứng dậy được. Kịp nhìn thấy, cả 2 nữ nhân viên đã bỏ cờ hiệu, lao nhanh vào kéo bà cụ ra khỏi đường ray. Ngay lúc này, đoàn tàu đã lao tới. 

Toàn bộ sự việc cứu người, xử lý xảy ra trong tích tắc đã được camera ghi lại. 

"Chúng tôi phản xạ theo bản năng, bây giờ nghĩ lại tim còn nhảy thót" - hai nữ nhân viên cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo