xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Họ vi phạm cái gì mà yêu cầu không tái phạm?

Hiếu Minh

Là người trưởng thành, lẽ nào họ không biết việc một nam, một nữ cùng có mặt trong phòng nhà nghỉ, là chuyện "tình ngay lý gian" mà không ai dại gì đưa mình vào tình thế đó

Thông tin bí thư Huyện ủy Krông Ana và nữ cán bộ vào nhà nghỉ khiến dư luận "dậy sóng" một thời gian. Mới đây, thông báo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng chưa có đủ cơ sở để kết luận họ có quan hệ nam nữ bất chính lại một lần nữa khiến dư luận bức xúc.

Những căn cứ để UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đưa ra kết luận này là: biên bản làm việc của Công an xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), biên bản làm việc với chủ nhà nghỉ, nhận xét và đề nghị của tổ chức Đảng nơi ông Nguyễn Quang Thuân (Bí thư Huyện Krông Ana), bà N.T.M (Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk) sinh hoạt, trên cơ sở kiểm điểm giải trình của ông Thuân và bà M., ý kiến của hai gia đình và nhân chứng liên quan. Và dù không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật nhưng yêu cầu ông Thuân và bà M. nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, không để tái phạm. Đồng thời, đề nghị xem xét, bố trí ông Thuân và bà M. sang vị trí công tác khác phù hợp.

"Vậy họ vi phạm cái gì mà rút kinh nghiệm và không để tái phạm? Như thế nào mới gọi là quan hệ bất chính?". Đó là thắc mắc của bạn đọc Jeanne Tran và hàng chục bạn đọc khác. Là người trưởng thành, có chức vụ, lẽ nào họ không biết việc một nam, một nữ cùng có mặt trong phòng nhà nghỉ, về mặt đạo đức là điều không được phép, là chuyện "tình ngay lý gian" mà không ai dại gì đưa mình vào tình thế đó, chứ chưa nói đến chuyện khóa cửa bên trong. Nếu "không có gì mờ ám", nếu đường đường chính chính, sao bà M. lại chui ra ống khói trong khi đang có nhiều người ở ngoài phòng gọi cửa? "Đây là ảnh bà già Noel chui ông khói thôi ấy mà, có gì bất chính đâu, ra vô lối nào là quyền của người ta"- bạn đọc Chu Van mỉa mai.

Còn bạn đọc Trịnh Ngọc Đông thắc mắc: "Gần đây, sao cán bộ thích vào nhà nghỉ làm việc vậy? Có phải đó là trào lưu?".

Cho rằng kết luận của UBKT không thuyết phục, nhiều bạn đọc lo ngại có dấu hiệu bao che cho cán bộ cấp dưới và nếu cứ bao che cho lối sống sai trái, thì xã hội sẽ đi về đâu, người dân làm sao tin vào tiếng nói của cán bộ công quyền? "Niềm tin vào chính quyền chính là ở việc xử lý đến nơi đến chốn, đúng bản chất sự việc những vụ như thế này chứ ở đâu xa"- bạn đọc An An Lành kết luận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo