xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch HĐND TP HCM: "Cứ đổ lỗi thì bao giờ khá được?"

Bài: Phan Anh - Trường Hoàng, Ảnh: P.Anh

(NLĐO) – Đừng mãi đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan, như thế ngành văn hóa không bao giờ khá được

Phê bình trên được Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đưa ra tại phiên giải trình về tình hình đầu tư, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa trên địa bàn TP, sáng 28-9.

Giải trình câu hỏi của đại biểu liên quan đến hoạt động nghệ thuật truyền thống, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP, cho rằng hoạt động đờn ca tài tử và cải lương còn rất nhiều khó khăn. Việc giữ gìn và phát huy được giá trị của văn hóa nghệ thuật truyền thống dù có chính sách, kế hoạch, chủ trương nhưng để thu hút được người học, nhất là với các ngành như hát bội, cải lương…,  thực sự rất khó khăn.

"Như hát bội không có người học dù sở đầu tư từ trang phục, tiền lương, chế độ. Những ngành nghệ thuật khác, khi tuyển được thì có em chưa tốt nghiệp THPT nên vừa phải dạy nghề, kết hợp dạy văn hóa cho các em rất vất vả" – ông Nam nói và cho biết đào tạo được 25 người hát cải lương nhưng chỉ 5 người có bằng tốt nghiệp THPT.

Chủ tịch HĐND TP HCM: Cứ đổ lỗi thì bao giờ khá được? - Ảnh 1.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP, giải trình về nội dung các bộ môn nghệ thuật truyền thống kém thu hút.

Không hài lòng với phần trả lời của đại diện Sở Văn hóa - Thể thao, bà Tâm hỏi lại: "Khó thì đúng là khó thật nhưng tôi hỏi, theo đánh giá của anh thì sự đam mê, nhu cầu hưởng thụ của hai lĩnh vực này (hát cải lương và hát bội) trong xã hội ở mức nào? Sự đam mê theo nghề có hay không?".

Trước câu hỏi này, ông Nam khẳng định hát bội và cải lương sẽ là hai loại hình nghệ thuật sống mãi trong lòng người dân Việt Nam vì nó đã được truyền qua nhiều thế hệ. Mặc dù khó khăn nhưng sẽ làm cho nghệ thuật hát bội tốt hơn.

Còn nghệ thuật cải lương thông qua đờn ca tài tử, gắn liền với lời nói, điệu hát... tất cả mọi thứ trong cải lương gắn liền với đời sống hằng ngày của người dân. Những bài ca cổ, những trích đoạn cải lương gắn liền với từng hoạt động của người dân trong cuộc vui nào đó. "Như vậy, tôi khẳng định với đại biểu và Chủ tịch HĐND TP HCM là nghệ thuật hát bội và cải lương sẽ sống mãi" – ông Nam nhấn mạnh.

Bà Tâm hỏi lại: "Niềm đam mê theo nghề có hay không?".

Ông Nam cho rằng niềm đam mê đó thể hiện ở các cuộc thi như cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ, giải thưởng Trần Hữu Trang... Số lượng khán giả đón xem chương trình này rất đông. Do đó, ông Nam khẳng định có sự đam mê theo nghề.

Trước giải trình này, bà Tâm cho rằng sự đam mê hưởng thụ của người dân đối với hai loại hình nghệ thuật hát bội và cải lương là rất dồi dào.

Theo bà Tâm, hai loại hình nghệ thuật truyền thống này như đi vào máu của người Việt Nam. Hay nói cách khác, những bài ca vọng cổ, vở cải lương truyền cho chúng ta niềm tin yêu vào cuộc sống, đi vào lòng người.

"42 năm sau giải phóng mà không đề xuất được cái gì hết, ở đây không đổ hết trách nhiệm cho Sở Văn hóa - Thế thao mà trách nhiệm thuộc tất cả chúng ta" – bà Tâm nói và đúc kết tiềm năng, tiềm lực, nhu cầu là có nhưng sao không làm được, sao cứ đổ lỗi cho khách quan. Nếu cứ như vậy thì không bao giờ khá được.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo