xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoài Linh xúc động trong lễ khởi công dàn dựng vở "Đời cô Lựu"

Tin-ảnh: T. Hiệp

(NLĐO) - Chiều 25-3, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang tổ chức lễ khởi công dàn dựng vở “Đời cô Lựu” (tác giả Trần Hữu Trang). Danh hài Hoài Linh xúc động khi dâng hương, tưởng nhớ cố tác giả đã để lại cho đời nhiều kịch bản cải lương quý giá.

 

Hoài Linh đón nhận kịch bản Đời cô Lựu cùng với Bạch Tuyết, Trần Ngọc Giàu tại rạp Thủ Đô chiều 25-3
Hoài Linh đón nhận kịch bản Đời cô Lựu cùng với Bạch Tuyết, Trần Ngọc Giàu tại rạp Thủ Đô chiều 25-3

Vở "Đời cô Lựu" ra mắt khán giả tại Nhà hát TP tối 15-4, HTV 9 truyền hình trực tiếp. 30 nghệ sĩ tham gia vở diễn với 4 cảnh, 4 ê-kíp khác nhau.

“Đến hôm nay, vở diễn "Đời cô Lựu" vẫn sống mãi trong lòng công chúng mộ điệu, đó là việc đáng mừng” – danh hài Hoài Linh chia sẻ.

 

Hoài Linh trong lễ khởi công vở Đời cô Lựu
Hoài Linh trong lễ khởi công vở Đời cô Lựu

Trong vở diễn này, ngoài Bạch Tuyết thể hiện vai cô Lựu, còn có Thoại Mỹ, Thanh Ngân và Phượng Loan.

 

Các NS trong lễ khởi công vở Đời cô Lựu chiều 25-3
Các NS trong lễ khởi công vở Đời cô Lựu chiều 25-3

NSND Trần Ngọc Giàu cho biết: "Khi dàn dựng, tôi cố gắng thể hiện đúng tính cách của các nhân vật qua bút pháp của tác giả Trần Hữu Trang, đó là cách thể hiện rõ nội tâm và chủ đề tư tưởng mà ông đã gửi gắm vào tác phẩm”.

 

Bạch Tuyết, Đỗ Quyên, Kim Luận và đạo diễn Huỳnh Mai trong lễ khởi công vở Đời cô Lựu
Bạch Tuyết, Đỗ Quyên, Kim Luận và đạo diễn Huỳnh Mai trong lễ khởi công vở Đời cô Lựu

Điều xúc động hơn là ngoài dựng vở "Đời cô Lựu", các nghệ sĩ đồng lòng chung sức, hướng đến việc góp phần xây dựng Đền thờ cố tác giả Trần Hữu Trang tại Tiền Giang - Quê hương ông. Đây là sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông, hướng đến việc Nhà hát cải lương mang tên ông sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập vào tháng 9-2016.

Vở cải lương "Đời cô Lựu" từng trình diễn hàng trăm suất, với nhiều thế hệ nghệ sĩ tham gia diễn xuất. Vở diễn này góp phần tạo dựng tên tuổi cho các nghệ sĩ: Thanh Nga, Bạch Tuyết, Diệp Lang, Ngọc Giàu, Thanh Tòng, Minh Vương, Lệ Thủy….

Trước năm 1975, ở miền Nam vở diễn có nhiều cố nghệ sĩ tên tuổi tham gia: Phùng Há (vai cô Lựu), Út Trà Ôn (vai Hai Thành), Thanh Nga (vai Kim Anh).

Trong thập niên 1980, Đoàn cải lương 284 trình diễn vở này với các tên tuổi Bạch Tuyết (cô Lựu), Thành Được (Hai Thành), Diệp Lang (Hội đồng Thăng), Ngọc Giàu (Hai Hương), Minh Vương (Võ Minh Luân), Lệ Thủy (Kim Anh). Các nghệ sĩ như Hoài Linh cũng diễn trích đoạn từ vở này và nhiều nghệ sĩ hài đã từng diễn vai anh thợ bạc như: Bảo Quốc, Hữu Quốc, Tấn Beo, Bảo Chung, Anh Vũ, Hoàng Sơn….

 

Bạch Tuyết, Trần Ngọc Giàu, họa sĩ Phan Phan, Hoài Linh, Thoại Mỹ, danh hài Tấn Beo, Điền Trung trong lễ khởi công vở Đời cô Lựu
Bạch Tuyết, Trần Ngọc Giàu, họa sĩ Phan Phan, Hoài Linh, Thoại Mỹ, danh hài Tấn Beo, Điền Trung trong lễ khởi công vở Đời cô Lựu

Năm 2013, vở được tái dựng với đoàn cải lương Tân Dạ Lý của nghệ sĩ Tuấn Châu và lưu diễn tại Mỹ, được nhiều khán giả kiều bào đến xem và tán thưởng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo