xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

70 cá nhân được trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III

Bài và ảnh: Văn Duẩn

(NLĐO)- Tổng số đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật do 70 cá nhân được trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III - năm 2018 là 781 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, với tổng giá trị làm lợi trên 74.000 tỉ đồng.

70 cá nhân được trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III - Ảnh 1.

Các phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Mai Đức Chính, Trần Văn Thuật chủ trì cuộc họp báo - Ảnh: Văn Duẩn

Chiều nay 24-7, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III-năm 2018 và chương trình "Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình".

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý của Tổng LĐLĐ Việt Nam được xét, trao tặng 5 năm một lần cho công nhân, lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp (DN) thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong lao động sản xuất; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tích cực đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ.

Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III sẽ được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 26-7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, TP Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ ngành Trung ương, đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ.

Sau lễ trao giải thưởng, vào lúc 9 giờ 30 ngày 27-7, đoàn đại biểu sẽ dâng hương tại khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (tỉnh Thái Bình).

Làm lợi hơn 74.000 tỉ đồng

Trong 10 năm triển khai thực hiện, với 2 lần xét chọn và trao tặng (lần thứ I năm 2008 và lần thứ II năm 2013), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tôn vinh 239 công nhân, lao động tiêu biểu, xuất sắc.

Qua 186 hồ sơ gửi về, hội đồng xét chọn đã tổng hợp, chấm điểm, thống nhất lựa chọn 70 cá nhân có thành tích tiêu biểu, đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn, đúng đối tượng để trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III-năm 2018.

Trong tổng số 70 cá nhân được lựa chọn trao giải, có 42 cá nhân thuộc khối DN Nhà nước (chiếm 60%); 27 cá nhân thuộc khối DN ngoài Nhà nước (chiếm 38,6%); 1 cá nhân thuộc DN lực lượng vũ trang (chiếm 1,4%). Phân theo trình độ, có 52 cá nhân là công nhân lao động (chiếm 74,2%), 18 cá nhân là kỹ sư (chiếm 25,8%). Là nữ có 4 cá nhân (chiếm 5%).

Tổng số đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của các cá nhân đạt giải thưởng là 781 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật (31 đề tài, 750 sáng kiến) với tổng giá trị làm lợi trên 74.000 tỉ đồng và có 59 lượt cá nhân được tặng bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo ban tổ chức, các cá nhân được xét chọn giải thưởng lần thứ III, năm 2018 đều là những công nhân, kỹ sư trực tiếp lao động sản xuất, công tác trong các loại hình DN, các lĩnh vực công tác khác nhau, song họ thực sự là những người lao động cần cù, chịu khó, có tinh thần lạc quan yêu đời, yêu công việc, đoàn kết, họ luôn biết vượt qua những khó khăn của bản thân, của DN trong nền kinh tế thị trường có tính cạnh tranh quyết liệt, đồng thời họ luôn luôn khát khao tìm hiểu, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, cải thiện điều kiện làm việc góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bản thân và góp phần xây dựng DN phát triển bền vững.

Đặc biệt, nhân dịp trao tặng giải thưởng lần này được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã lựa chọn và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng bằng khen cho 30 cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo, được áp dụng vào thực tiễn đem lại giá trị làm lợi cao.

Đều là những công nhân, kỹ sư trực tiếp lao động sản xuất

Tiêu biểu như anh Bàng Trúc Lâm, sinh ngày 17-4-1962, kỹ thuật viên phân xưởng bao mềm Công ty Thuốc lá Thăng Long thuộc Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam, có 10 sáng kiến, làm lợi trên 2,3 tỉ đồng, được thưởng hơn 120 triệu đồng. Kèm cặp, đào tạo 300 công nhân lao động. Liên tục từ năm 2014 đến năm 2017, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; bằng khen của Bộ Công Thương năm 2014, 2015; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016; bằng khen của Công đoàn Công Thương các năm 2014, 2016.

Công nhân Trương Thái Sơn, sinh năm 1960, công nhân quản lý lưới điện, Công ty Điện Lực Chợ Lớn, Tổng Công ty Điện lực TP HCM, có 18 sáng kiến, làm lợi trên 1,6 tỉ đồng, được thưởng 74 triệu. Được bằng Lao động sáng tạo năm 2011, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm 2012-2017; Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương năm 2013; Huân chương Lao động hạng III năm 2016 và nhiều bằng khen của bộ, ngành, UBND TP HCM.

Nguyễn Thành Long, sinh 1988, Phó quản đốc Phân xưởng Cơ điện, Xí nghiệp Bao bì Liksin, Tổng Công ty Liksin, LĐLĐ TP HCM, từ năm 2013 - 2017 có hơn 23 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn đem lại giá trị làm lợi trên 1 tỉ đồng. Liên tục từ năm 2012-2016 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được vinh danh "Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ VIII năm 2017" của Trung ương Đoàn; đạt Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2015, 2016; Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2017; bằng Lao động sáng tạo năm 2016 của Tổng Liên đoàn.

Kỹ sư Nguyễn Hữu Tùng, sinh1979, kỹ sư DCS/ESD, Xưởng đo lường – Tự động hóa, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Từ năm 2013 – 2017 có 18 sáng kiến, 3 đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn làm lợi trên 12,4 tỉ đồng. Liên tục từ 2013-2017 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương năm 2014. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013, bằng khen của Bộ Công Thương: năm 2014, 2016, bằng khen của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017. Kèm cặp, đào tạo được 189 đồng nghiệp trẻ.

Tôn vinh 8 công trình tiêu biểu

Chương trình "Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình" do Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và giao Báo Lao động tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 89 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2018) và chào mừng Đại hội lần thứ 12 Công đoàn Việt Nam.

Thông qua nhiều vòng bình chọn theo đúng quy chế, 8 công trình đã được vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”, gồm:

1. Công trình “Đường Hồ Chí Minh”

2. Đường dây 500 kV Bắc – Nam

3. Vệ tinh viễn thông của Việt Nam (VINASAT-1, VINASAT- 2)

4. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

5. Công trình “Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỉ lệ 1:200.000”

6. Công trình “Từ điển Bách khoa toàn thư”

7. Công trình: “Nghiên cứu chọn tạo và phát triển 2 giống lúa mới OM6976 và OM5451” có năng suất và chất lượng cao phục vụ sản xuất và xuất khẩu

8. Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo