xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mai Bích Trâm “điếng người” vì gặp tình huống kỳ lạ

Minh Khuê. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

(NLĐO) – Nữ diễn viên trẻ Mai Bích Trâm gặp phải những tình huống kỳ lạ khiến cô sợ “điếng người” khi quay phim kinh dị “Thang máy” tại bệnh viện bỏ hoang. May mắn, phim kết thúc thuận buồm xuôi gió và cô cùng các bạn diễn có thêm kỷ niệm khó quên.

Trong buổi giao lưu diễn ra ở TP HCM chiều tối 30-9, dàn diễn viên phim "Thang máy" gồm Yu Dương, Mai Bích Trâm, Tống Yến Nhi, Kiều Trinh… chia sẻ nhiều chuyện hậu trường thú vị.

Do là phim kinh dị, đạo diễn và nhà sản xuất chọn bối cảnh một bệnh viện bỏ hoang ở vùng ven thành phố để thực hiện. Đây là một trong ba bối cảnh chính của phim. Bệnh viện này khá quen thuộc với khán giả mê phim Việt bởi thường được chọn để thực hiện nhiều phim điện ảnh trước đó.

Mai Bích Trâm “điếng người” vì gặp tình huống kỳ lạ - Ảnh 1.

Kiều Trinh đến buổi giao lưu

Mai Bích Trâm “điếng người” vì gặp tình huống kỳ lạ - Ảnh 2.

Mai Bích Trâm

Mai Bích Trâm “điếng người” vì gặp tình huống kỳ lạ - Ảnh 3.

Yu Dương

Mai Bích Trâm “điếng người” vì gặp tình huống kỳ lạ - Ảnh 4.

Trailer của phim

Nữ diễn viên Mai Bích Trâm cho biết nhân vật Ngọc trong phim như được "đo ni đóng giày" cho cô bởi tích cách năng động, tinh nghịch của Ngọc giống hệt cô ngoài đời. Vì thế, Bích Trâm vào vai không gặp khó khăn nào. Trên trường quay, cô cũng thoải mái thể hiện sự tinh nghịch của mình và không ít lần khiến đoàn phim cười vui.

Vui nhộn là thế nhưng Mai Bích Trâm lại gặp phải sự cố kỳ lạ khiến cô sợ "điếng người" trong phân cảnh đứng trong thang máy của bệnh viện.

Mai Bích Trâm “điếng người” vì gặp tình huống kỳ lạ - Ảnh 6.

Đạo diễn chia sẻ trong buổi giao lưu

Mai Bích Trâm “điếng người” vì gặp tình huống kỳ lạ - Ảnh 7.

Kiều Trinh chia sẻ

"Hôm đó, tôi có cảnh quay bên trong thang máy. Theo hướng dẫn, tôi chỉ cần đứng yên, không điều khiển gì vì nút điều khiển bên trong chỉ là nút giả, ngụy trang còn điều khiển thực sự là bên ngoài do phía kỹ thuật đoàn phim thực hiện. Tôi yên tâm vào bên trong diễn và bất ngờ khi có cảm giác thang máy không ngừng đưa mình lên tầng trên. Tôi lo sợ bấm loạn các nút vì không đúng những gì đã được hướng dẫn nhưng may là sau đó thang máy lại chạy ngược xuống. Tôi chưa hết bàng hoàng thì nhận ra thang máy không đưa xuống tầng có các thành viên ê-kíp đang chờ để quay mà lại là tầng trệt. Trong nỗi hoang mang, tôi bật khóc dù có người hỗ trợ đưa ra khỏi thang máy" – Bích Trâm kể.

Bích Trâm cho biết sau đó, cô mới hay ê-kíp đoàn phim cũng hoang mang chạy lên các tầng để tìm khi cửa thang máy mở mà không thấy cô bên trong. Nữ diễn viên Tống Yến Nhi cũng gặp phải những chuyện lạ không kém khiến cô cũng sợ "điếng người" tương tự.

Nữ diễn viên Kiều Trinh chia sẻ cô từng đắn đo khi tham gia "Thang máy" do thần kinh của cô không tốt, thường không thể xem những dạng phim kinh dị. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, cô thấy thích và sau đó nhận ra có duyên với phim nên quyết định tham gia.

"Thang máy" là phim do đạo diễn người Mỹ Peter Mourougaya thực hiện. Nội dung lấy cảm hứng từ trò chơi tâm linh "The Elevator Game" (Trò chơi Thang máy) có nguồn gốc từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Tham gia trò này, người chơi đi thang máy một mình vào ban đêm trong một tòa nhà ít nhất 10 tầng. Những người chơi trò này tin rằng sẽ đưa người chơi vào thế giới khác và quay trở lại. 

"Phim hoàn toàn không bị cắt duyệt so với bản dựng của đạo diễn, giữ trọn vẹn 100% thời lượng phim cùng các cảnh quay "rùng rợn" nhất. Đây sẽ là một trải nghiệm đáng mong đợi của khán giả, nhất là những người thích dòng phim kinh dị" – phía nhà sản xuất thông tin.

Mai Bích Trâm “điếng người” vì gặp tình huống kỳ lạ - Ảnh 8.

Yu Dương, Mai Bích Trâm, Tống Yến Nhi vào vai bộ ba bạn thân trong phim

Nhận xét về diễn viên Việt, đạo diễn Peter Mourougaya cho biết rất trân trọng đóng góp của họ vì bối cảnh ở bệnh viện cũ, cơ sở vật chất không tốt, nhà vệ sinh không sạch, chỗ ở tạm bợ nhưng mọi người đều chuyên nghiệp, nhập tâm. Nhờ vậy, phim thực hiện đúng tiến độ.

Ngoài đạo diễn người Mỹ, ê-kíp phim còn có sự góp sức của nhiều "ngoại binh" ở các khâu khác nhau: chuyên gia hóa trang Bradley Greenwood và đạo diễn hình ảnh (D.O.P) Dominic Pereira.

"Thang máy" là phim thứ hai sau "Ròm" ra rạp Việt sau đợt dịch thứ hai. Phim được xếp lịch công chiếu ngay 30-10 (dịp Halloween).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo