xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ khoa THPT Quảng Nam muốn trở thành người có ảnh hưởng của xã hội

Tin-ảnh: Tr.Thường

(NLĐO) – Tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 với tâm thế "vui là chính" nhưng nam sinh ở tỉnh Quảng Nam vẫn trở thành thủ khoa.

Đó là em Trương Nhật Nguyên Bảo (học sinh lớp chuyên toán 12/1 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; ngụ thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, vì đã được đặc cách vào ĐH nên Bảo chỉ thi 4 môn để xét tốt nghiệp. Kết quả, em được điểm 9 ở 2 môn toán, ngữ văn, 7,6 điểm môn ngoại ngữ và 6,67 điểm môn khoa học tự nhiên (tổng cộng 32,27 điểm), trở thành thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh Quảng Nam. 

Thủ khoa THPT Quảng Nam muốn trở thành người có ảnh hưởng của xã hội - Ảnh 1.

Trương Nhật Nguyên Bảo và ba rất vui mừng khi Bảo trở thành thủ khoa

"Vì đã được xét đặc cách vào ĐH nên em đến với kỳ thi trong tâm thế nhẹ nhàng, vui là chính. Việc đạt được điểm thủ khoa thật sự hơi bất ngờ và thú vị đối với em" – Bảo tâm sự.

Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả khi cả ba mẹ đều là giáo viên cấp hai. Dù vậy, 12 năm liền Bảo luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, riêng 2 năm lớp 11 và 12 Bảo đều là học sinh xuất sắc nhất của trường. Năm 2017, Bảo đạt giải 3 môn toán tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; năm 2018, Bảo xuất sắc hơn khi đạt giải nhì tại kỳ thi trên nên được tuyển thẳng vào ĐH. 


Thủ khoa THPT Quảng Nam muốn trở thành người có ảnh hưởng của xã hội - Ảnh 2.

Nam sinh này nói rằng muốn trở thành người tạo cảm hứng

"Em chưa biết nghề nghiệp của mình trong tương lai nhưng ước mơ sẽ trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đến mọi người trong xã hội" – Bảo chia sẻ.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh (không tính thí sinh tự do) là: 15.840/16.581 (95,53%). Mặc dù nội dung đề thi năm nay có cả chương trình lớp 11 và lớp 12, hơn nữa có mức độ phân hóa cao, thế nhưng học sinh Quảng Nam số lượng điểm 9, 10 khá cao. Số điểm từ 9 trở lên là 339. Trong đó, toán 2, văn 66, lý 4, hóa 3, sinh 7, sử 4, địa 31, giáo dục công dân 203, ngoại ngữ 19.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo