xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đề án “Thương hiệu cá tra Việt Nam” đang ở đâu?

Tin - ảnh: Vương Ngọc

(NLĐO) – Sau gạo, ngành nông nghiệp rất muốn xây dựng và phát triển thương hiệu cá tra nhưng chưa thể bắt đầu vì chưa tìm ra… đề án

Ngày 12-6, tại TP HCM, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức hội nghị toàn thể hội viên và kỷ niệm 20 năm thành lập, câu chuyện về xây dựng thương hiệu 2 ngành hàng chủ lực là cá tra và tôm được nhiều đại biểu nhắc đến để gia tăng giá trị cho ngành.

Điều bất ngờ là, phát biểu trước khi kết thúc hội nghị, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết rất muốn xúc tiến xây dựng thương hiệu cá tra hoặc tôm trong năm nay nhưng chưa tìm ra văn bản để thực hiện.

Đề án “Thương hiệu cá tra Việt Nam” đang ở đâu? - Ảnh 1.

Sản phẩm cá tra xuất khẩu

"Tôi là thứ trưởng phụ trách chế biến phát triển thị trường, phụ trách xây dựng thương hiệu nông sản, vừa qua đã thực hiện đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam, hiện đã đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid (được bảo hộ trên nhiều quốc gia cùng lúc – PV) và ủy quyền cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam làm đại diện sở hữu. Riêng 2 mặt hàng thủy sản chủ lực là tôm và cá tra thì tôi không biết (đề án phát triển thương hiệu cá tra– PV) nằm ở đâu để thực hiện. Tôi vừa chỉ đạo Tổng cục Thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản kết hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) rà lại các đề án" - Thứ trưởng Trần Thanh Nam nói.

Theo ông Nam, VASEP nên đăng ký làm việc cùng lúc với cả 3 đơn vị trên để tìm xem nội dung phát triển thương hiệu tôm, cá tra nằm ở đề án nào rồi "bốc" ra thực hiện chứ không thể nói nữa. "Ai cũng biết vấn đề thương hiệu rất là quan trọng, phải cần hợp sức nhau làm, cố gắng xúc tiến các thủ tục trong cuối năm 2018, đầu năm 2019. Tôi rất muốn đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cá tra và tôm, càng sớm càng tốt. Nhưng để làm được như vậy cần xác định ai làm, tiền ở đâu để thực hiện?" – ông Nam thừa nhận.

Cá tra là ngành hàng chủ lực thứ 2 (sau tôm) của thủy sản với kim ngạch xuất khẩu gần đạt 2 tỉ USD vào năm 2017. Ngành cá tra đã có 20 năm phát triển ngoạn mục nhưng liên tục bất ổn, chưa bền vững và chưa xây dựng được thương hiệu mang tầm quốc gia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo