xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Môi trường kinh doanh tốt lên thấy rõ

Tô Hà

Theo Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017 do VCCI công bố ngày 22-3 tại Hà Nội, Quảng Ninh vươn lên dẫn đầu, Đắk Nông tụt xuống cuối bảng

Đây là năm đầu tiên điểm số trung vị của các địa phương đạt mức cao kỷ lục, vượt 60,2/100 điểm. Vị trí số 1 trong PCI 2017 thuộc về Quảng Ninh với 70,69 điểm. Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh giành "ngôi vương" sau 5 năm liên tục trụ vững trong tốp 5.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết nỗ lực cải cách vị trí trong bảng xếp hạng PCI đã giúp Quảng Ninh có thương hiệu để thu hút đầu tư. Trong 5 năm, Quảng Ninh đã thu hút trên 6 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, số lượng doanh nghiệp (DN) đạt 15.638 với số vốn trên 150.000 tỉ đồng, thu nhập bình quân 4.258 USD/người.

Đà Nẵng đã lùi về vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng với 70,11 điểm, đánh dấu sự chững lại về cải cách năng lực cạnh tranh sau 4 năm liên tục giữ ngôi đầu và 7 lần đạt vị trí quán quân trong suốt 13 năm công bố PCI. Vị trí thứ 3 thuộc về Đồng Tháp. Địa phương này tăng được 1 bậc so với năm 2016 và tiếp tục là một điển hình về sức vươn lên mạnh mẽ khi 10 năm liên tục lọt vào tốp 5. Hà Nội đứng ở vị trí thứ 13, tăng được 1 bậc còn TP HCM vẫn ở vị trí thứ 8. Tuy nhiên, xét về điểm số, Hà Nội và TP HCM đều có sự tăng trưởng đáng kể, lần lượt tăng gần 4 điểm và 8 điểm.

Trong khi đó, đứng cuối bảng xếp hạng năm nay là Đắk Nông với 55,12 điểm, tụt 2 bậc so với năm trước.

Môi trường kinh doanh tốt lên thấy rõ - Ảnh 1.

Những số liệu tại lễ công bố PCI 2017 cho thấy đa số địa phương đều nỗ lực vươn lên. Ảnh: ĐẠI THANH

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đánh giá bức tranh PCI 2017 đã có thêm nhiều gam màu tươi sáng, phản ánh rõ ràng môi trường kinh doanh ở các địa phương đã có những cải thiện rất ấn tượng dưới sự điều hành của Chính phủ, của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hành trình "chuyển lửa" về các địa phương đã mang lại kết quả tích cực. Ở cấp độ quốc gia, những chỉ số phản ánh về chi phí không chính thức và thủ tục hành chính đã được cải thiện, phản ánh những kết quả tích cực của nỗ lực phòng chống tham nhũng và cải cách thủ tục hành chính mà Đảng và nhà nước đang thực hiện.

Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế VCCI, Giám đốc Dự án PCI - cho rằng không khí cải cách của Chính phủ đã thể hiện khá rõ nét trong công tác điều hành của các chính quyền địa phương. Điều đó thể hiện ở kết quả điều tra: 72% DN đánh giá cán bộ, công chức giải quyết công việc hiệu quả; chỉ còn 13% DN cho rằng phải tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra trùng lặp, chồng chéo - giảm một nửa so với năm 2015. Đáng lưu ý là chi phí không chính thức gần chục năm qua không có sự thay đổi thì nay đã giảm khi chỉ có 59% DN cho biết phải trả các chi phí không chính thức - nhiều năm trước tỉ lệ này là 66%.

Tuy nhiên, ông Vũ Tiến Lộc đánh giá vẫn còn những điểm tối. Đó là sự chững lại của các "ngôi sao cải cách" thuộc nhóm tiên phong với điểm số chỉ ở mức 70/100. Điều này cho thấy cải cách cần có thêm những động lực mới, mà việc tiếp tục cải cách thể chế với khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính ở cấp bộ - ngành trung ương cần được đẩy mạnh để có thể nâng trần thể chế, tạo thêm dư địa cho cải cách ở cấp địa phương và cơ sở.

Trăn trở của VCCI trong suốt 13 năm lập Báo cáo PCI là dù số lượng DN thành lập mới gia tăng nhưng khu vực DN tư nhân lại đang nhỏ đi cả về quy mô lẫn vốn và lao động. Hội chứng thiếu vắng các DN cỡ vừa đã không được khắc phục. Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam vẫn chưa có được một thế hệ các nhà công nghiệp ngang tầm thế giới. Nền kinh tế có độ mở rất cao nhưng khu vực tư nhân vẫn hướng vào thị trường trong nước là chủ yếu, xuất khẩu vẫn lệ thuộc vào các DN FDI.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo