xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một nhạc sĩ kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì bài hát "Chút tình phai"

Di Lâm

(NLĐO) - Cho rằng ca khúc “Chút tình phai” do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện giống hệt ca khúc do mình sáng tác, nhạc sĩ Trường Nhân khởi kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Chiều 29-10, dự kiến TAND quận 10 (TP HCM) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp về quyền tác giả giữa nguyên đơn là nhạc sĩ Trường Nhân và bị đơn là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật: Huỳnh Minh Hưng).

Một nhạc sĩ kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì bài hát Chút tình phai - Ảnh 1.

Album Góc khuất của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (ảnh: internet)

Theo đơn khởi kiện của nhạc sĩ Trường Nhân, năm 2012, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ra mắt album “Góc khuất”. Trong album này có ca khúc “Chút tình phai” ghi tên tác giả là Trương Tuấn Huy. Nhạc sĩ Trường Nhân phát hiện ca khúc “Chút tình phai” giống hệt ca khúc “Chút tình” do ông sáng tác, nằm trong tuyển tập nhạc “Vị ngọt” có đăng ký tác quyền (do Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật ký ngày 30-6-2006). Năm 2013, nhạc sĩ Trường Nhân khởi kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, yêu cầu xin lỗi, cải chính tên tác giả bài hát “Chút tình phai” trên các trang báo; bồi thường phí bản quyền, tổn thất tinh thần, chi phí tư vấn pháp luật...

Vụ kiện do TAND quận 10 thụ lý từ tháng 5-2013. Từ đó đến nay, tòa án nhiều lần mới hai bên đến hòa giải nhưng không thành. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đều không đến hòa giải mà ủy quyền cho luật sư.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo