LĐLĐ TP HCM tôn vinh 54 gương sáng đảng viên

18/01/2019 11:32 GMT+7

(NLĐO) - Sáng 18-1, tại Cung Văn hóa lao động TP HCM, LĐLĐ TP đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019) và tuyên dương "Gương sáng đảng viên" năm 2019.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP đã ôn lại truyền thống đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ông cũng nhấn mạnh những thành tựu trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo hơn 30 năm qua, trong đó, đội ngũ CNVC-LĐ không ngừng rèn luyện phấn đấu, thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm trong lao động, nhiều người đã trở thành những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong công tác và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. "Trưởng thành từ chính các phong trào thi đua lao động sản xuất, nhiều công nhân đã vinh dự được kết nạp Đảng. Điều đó không chỉ là niềm tự hào đối với mỗi cá nhân được kết nạp Đảng mà còn khẳng định sự trưởng thành và ngày càng phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng của đội ngũ CNVC-LĐ TP" -ông Trung, bày tỏ.

LĐLĐ TP HCM tôn vinh 54 gương sáng đảng viên - Ảnh 1.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP và bà Nguyễn Thị Tô Châu, Phó Ban Tổ chức Thành ủy chúc mừng các đảng viên tiêu biểu

Dịp này, LĐLĐ TP đã biểu dương 54 đảng viên tiêu biểu được kết nạp Đảng trong năm 2017 và năm 2018 do các cấp Công đoàn bình chọn và giới thiệu. Những đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất và công nhân dịch vụ tiêu biểu, xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất, là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện. "Trước đây khi vào nhà máy làm việc, tôi xác định phải làm cho tốt công việc được giao…Đến hôm nay khi đã đứng vào hàng ngũ của Đảng, với tôi, đây là động lực cho mình phấn đấu . Bản thân tôi xác định trách nhiệm của mình ngày càng cao hơn, phải chứng minh những đảng viên là công nhân là những công nhân đại diện tiêu biểu cho lớp công nhân tại nhà máy, luôn gương mẫu trong đạo đức lối sống và chia sẻ với đồng nghiệp, là tấm gương để các bạn trẻ tiếp tục phấn đấu"- anh Huỳnh Thanh Tùng, công nhân phòng cải tiến thiết bị của Công ty TNHH Nidec Servo, chia sẻ.