Mang niềm vui đến cho công nhân lao động

21/01/2019 19:40 GMT+7

(NLĐO)- Chương trình Tết sum vầy 2019 của LĐLĐ Quảng Ngãi đã có nhiều phần quà ý nghĩa, mang niềm vui đến với người lao động khi Tết cận kề.

Chiều 21-1, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2019 cho công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mang niềm vui đến cho công nhân lao động - Ảnh 1.

Quang cảnh chương trình Tết sum vầy 2019. Ảnh: T.Trực

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cùng nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Mang niềm vui đến cho công nhân lao động - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình trao quà cho công nhân, người lao động - Ảnh: T.Trực

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã bày tỏ niềm vui, xúc động được thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước về tham dự chương trình Tết sum vầy do LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức và khẳng định Đảng và nhà nước luôn quan tâm, đồng hành cùng đời sống của công nhân, người lao động. Đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và gia đình đón một năm mới an lành, hạnh phúc. 

Mang niềm vui đến cho công nhân lao động - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao quà cho công nhân, người lao động - Ảnh: T.Trực

Ông Trần Quang Tòa, Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ngãi, cho biết chương trình Tết sum vầy 2019 là năm thứ 4 liên tiếp do LĐLĐ Quảng Ngãi tổ chức cho đoàn viên, người lao động. "Những phần quà từ chương trình không lớn nhưng mang ý nghĩa to lớn, nhằm mục đích giúp đỡ những đoàn viên, Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, đón một cái Tết ấm cúng, sum vầy cùng gia đình", ông Tòa nói.

 

Mang niềm vui đến cho công nhân lao động - Ảnh 4.

Ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trao quà cho công nhân, người lao động - Ảnh: T.Trực

Tại chương trình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tặng 50 suất quà cho 50 công nhân lao động nghèo, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tặng 500 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá bị thiệt hại do thiên tai, địch họa trên biển, mỗi suất trị giá 650.000 đồng.

Mang niềm vui đến cho công nhân lao động - Ảnh 5.

Ông Trần Quang Tòa, Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ngãi, trao quà cho công nhân. Ảnh: T.Trực

LĐLĐ tỉnh phân khai kinh phí 1,6 tỉ đồng xây dựng 40 mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. LĐLĐ tỉnh tiếp nhận sự hỗ trợ Tết sum vầy 2019 từ 12 doanh nghiệp, với số tiền 412 triệu đồng...

Mang niềm vui đến cho công nhân lao động - Ảnh 6.

Phần quà trị giá 5 triệu đồng từ Báo Người Lao Động gửi tặng một đoàn viên công đoàn bị tai nạn lao động - Ảnh: T.Trực

Đặc biệt, tại chương trình Báo Người Lao Động gửi tặng ông Nguyễn Thận, 63 tuổi, ngụ xã Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), một phần quà trị giá 5 triệu đồng. Ông Thận vốn là đoàn viên Công đoàn thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Năm 2006, trong lúc đang làm công nhân bốc dỡ mía từ xe tải cho nhà máy đường, ông chẳng may bị ngã từ xe mía xuống đất khiến ông mất 96% sức lao động. Bị tai nạn bất ngờ, nhiều năm qua ông phải vất vả bươn chải cuộc sống mưu sinh, nuôi 3 người con học hành...

Mang niềm vui đến cho công nhân lao động - Ảnh 7.

Bị tai nạn lao động khiến ông Nguyễn Thận mất sức lao động 96% nên ông không thể tự đi đứng được - Ảnh: T.Trực

Tham gia chương trình Tết sum vầy 2019, công nhân viên chức lao động tham gia các hoạt động giao lưu gặp gỡ bạn bè các doanh nghiệp, bốc thăm trúng thưởng các phần quà có giá trị lớn...