Xem xét lại chứng cứ vụ giết người vì không cho gửi xe

24/07/2018 15:46 GMT+7

(NLĐO) - Đi nhậu về, Trương Văn Mẫn ghé trạm bơm nước để gửi xe nhờ nhưng nhân viên tại đây không cho. Tức giận, thanh niên này đâm chết người.

Ngày 24-7, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Văn Mẫn (23 tuổi, ngụ TPHCM) về tội "Giết người".

Vào tháng 4-2018, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Mẫn tù chung thân về tội "Giết người". Sau đó, đại diện bị hại có đơn kháng cáo theo hướng tăng hình phạt lên tử hình đối với bị cáo.

HĐXX phúc thẩm thấy vụ án còn nhiều chứng cứ cần xem xét, đánh giá tòa diện nên quyết định hoãn phiên tòa, sẽ xét xử trong thời gian tới.

Xem xét lại chứng cứ vụ giết người vì không cho gửi xe - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Văn Mẫn bị áp giải sau phiên xử.

Theo án sơ thẩm, khuya 18-9-2017, sau khi uống rượu, Trương Văn Mẫn về trạm bơm nước Kênh Tẻ (quận 7, TP HCM) gọi ông Ngô Đăng Kế (nhân viên trạm bơm nước) mở cửa để gởi nhờ chiếc xe máy.

Do ông Kế không đồng ý nên Mẫn ở ngoài chửi bới ông. Tức giận, ông Kế mở cửa đánh Mẫn nhưng nam thanh niên này tránh được. Mẫn lấy con dao cùn trong rổ của một người buôn ve chai gần đó chém lại ông Kế. Khi ông Kế hất dao xuống đường, Mẫn chạy đến xe của một người bán nước dừa, lấy con dao chặt dừa quay lại trả thù.

Dù ông Kế đã bỏ chạy nhưng Mẫn vẫn đuổi theo, chém nhiều nhát. Lúc này, người dân phát hiện la hét nên Mẫn bỏ chạy. Ông Kế tử vong tại bệnh viện sau đó 3 ngày.

Ngày 21-9-2017, Mẫn ra công an đầu thú.