Bóng chuyền Việt Nam với điểm nhấn Á vận hội

03/02/2018 21:24 GMT+7

Giải Bóng chuyền nam quốc tế Liên Việt sắp được ra mắt sẽ đánh dấu một năm hết sức nhộn nhịp của bóng chuyền Việt Nam với lịch thi đấu dày đặc từ trong nước đến quốc tế.

Phần lớn sự tập trung của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ sẽ dồn vào vòng 1 Giải Vô địch quốc gia, nơi xác định ngay các đội bóng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết cũng như những ê-kip phải đi tranh suất trụ hạng. Điểm khác biệt này đến từ việc năm 2018 có thêm các cuộc tranh tài bóng chuyền trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc nên Giải Vô địch quốc gia (VĐQG) sẽ không tổ chức đủ 2 vòng như thường lệ.

Sự thay đổi thể thức thi đấu chắc chắn sẽ khiến vòng 1 giải VĐQG trở nên hấp dẫn và sôi động hơn hẳn bởi nếu không tăng tốc trong từng trận đấu, các đội bóng sẽ phải trả giá đắt vì chẳng còn đủ thời gian cho những toan tính chiến thuật. Theo nhận định chung, nếu như bảng nữ chỉ là những cuộc so tài truyền thống giữa ba tên tuổi lớn gồm VTV Bình Điền Long An, Thông tin Liên Việt Post Bank và Ngân hàng Công Thương thì giải nam sẽ thực sự bùng nổ. Không ai rõ số phận của Quân Đoàn 4 sẽ ra sao trước ngày khai mạc giải (9-4) và nếu đội bóng giàu truyền thống của Quân đội phải giải thể, lực lượng cầu thủ sẽ được phân bổ đến các đội bóng khác và sự dịch chuyển nhân sự này sẽ tạo tiền đề cho hàng loạt bất ngờ được dự báo của mùa giải.

Bóng chuyền Việt Nam với điểm nhấn Á vận hội - Ảnh 1.

Tuyển U23 nữ quốc gia sẵn sàng gánh vác trọng trách sau tấm HCĐ châu Á 2017 Ảnh: Hoàng Thiên

Ở đấu trường quốc tế, hai nhà vô địch VTV Bình Điền Long An (nữ) và Sanest Khánh Hòa (nam) sẽ tham gia tranh tài tại Cúp Các CLB châu Á. Lực lượng hùng hậu cho phép họ đặt ra những mục tiêu cụ thể, kể cả tranh chấp thứ hạng cao châu lục, bên cạnh nhiệm vụ cung cấp nguồn cầu thủ chất lượng cho 2 đội tuyển quốc gia. Từng bị chính Bộ môn Bóng chuyền (thuộc Tổng cục TDTT) và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam "cắt" quyền tham dự kỳ Á vận hội cách đây 4 năm với lý do "trình độ có hạn", việc một trong hai đội tuyển nam và nữ hoặc cả hai đội tuyển có đến được Indonesia vào tháng 8 hay không cũng là một dấu hỏi lớn cần có lời đáp.

Việt Nam được giao quyền đăng cai Giải Vô địch U19 nữ châu Á vào tháng 6 và hàng loạt giải đấu khác vẫn còn chờ các đội bóng trong nước ở phía trước, gồm Giải Bóng chuyền nam quốc tế Liên Việt lần 1, hệ thống giải Challenge cho cả tuyển nam và nữ do Liên đoàn Bóng chuyền châu Á khởi xướng.