Bình Định: Cách chức “quan” thôn xây nhà trên đất lấn chiếm

29/08/2018 15:05 GMT+7

(NLĐO) – Do cố tình xây nhà trên đất lấn chiếm nên phó bí thư chi bộ thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định) đã bị cách chức.

Chiều 29-8, ông Nguyễn Tấn Phong, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thuận, xác nhận Đảng ủy xã vừa công bố quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Trương Đình Ân, Phó bí thư chi bộ thôn Lộc Hạ, bằng hình thức cách chức.

Bình Định: Cách chức “quan” thôn xây nhà trên đất lấn chiếm - Ảnh 1.

Công trình ông Ân xây dựng trên đất lấn chiếm

Nguyên nhân do ông Ân có hành vi lấn chiếm với tổng diện tích 157,6 m2 đất phi nông nghiệp chưa sử dụng do nhà nước quản lý để xây dựng nhà ở kết hợp nuôi chim yến và xây chuồng trại nuôi heo, bò. Ngoài ra, Đảng ủy xã Phước Thuận cũng giao UBND xã chỉ đạo các ngành liên quan xem xét xử lý các chức vụ về chính quyền mà ông Ân đang đảm nhận theo quy định.

Trước đó, ngày 18-5, UBND xã Phước Thuận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng trong lĩnh vực đất đai đối với ông Trương Đình Ân, đồng thời buộc ông Ân phải tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm trên. Tuy nhiên, đến đầu tháng 7, qua kiểm tra tại hiện trường cho thấy, ông Ân không những không tháo dỡ công trình xây dựng trái phép mà còn tiếp tục xây dựng, đổ thêm một mê bê tông thứ 2 cho công trình nhà nuôi chim yến nên các lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ.