Quận 8: Nhiều cơ sở thu âm "biến" thành nhà hàng karaoke

30/03/2018 15:48 GMT+7

(NLĐO) - Có 17 cơ sở trên giấy phép đăng ký hoạt động ngành nghề "thu âm". Tuy nhiên, kiểm tra thực tế hình thức hoạt động chẳng khác gì so với các điểm kinh doanh karaoke.

UBND quận 8, TP HCM vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra an toàn PCCC ở các điểm kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar sau sự cố cháy ở chung cư Carina khiến 13 người tử vong.

Qua kiểm tra, tại địa phương này có 17 cơ sở trên giấy phép đăng ký hoạt động ngành nghề "thu âm". Tuy nhiên, kiểm tra thực tế hình thức hoạt động chẳng khác gì so với các điểm kinh doanh karaoke.

Bên trong các căn phòng có sử dụng các thiết bị thu và phát âm thanh với công suất lớn. Ngoài ra, lắp đặt các vật dụng cách âm dễ cháy. Số lượng người sử dụng rất đông đúc trong khi hành lang thoát nạn không đảm bảo theo Thông tư 47 của Bộ Công an. Nếu xảy ra hỏa hoạn chắc chắn gây ra nhiều án mạng thương tâm. 

Đa số các cơ sở đều có giấy phép kinh doanh, được cấp giấy chứng nhận về an ninh, trật tự. Tuy nhiên vẫn có một vài nơi vi phạm quy định:

Cụ thể, quán karaoke ICool 2 và thu âm Năm Chơi (cùng trên đường Dương Bá Trạc) không xuất trình đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra an toàn PCCC; cơ sở thu âm Zui Zui đường Tạ Quang Bửu không xuất trình hồ sơ, tài liệu PCCC; karaoke Omi, Tạ Quang Bửu chưa đáp ứng các yêu cầu điều kiện thoát nạn.

Tổng số tiền xử phạt cho các sai phạm nói trên là 8,6 triệu đồng.