Sập giàn giáo ở Lào, 2 người Việt thiệt mạng

12/01/2018 08:24 GMT+7

(NLĐO)- Trong lúc thi công công trình thủy điện tại Lào, giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 2 công nhân người huyện Yên Thành, Nghệ An tử vong.

Sập giàn giáo ở Lào, 2 người Việt thiệt mạng - Ảnh 1.

Thi thể 2 nạn nhân được đưa vào một nhà thờ địa phương chờ người thân sang nhận - Ảnh: Đăng Châu

Sáng ngày 12-1, ông Trần Duy Liêm, Chủ tịch UBND xã Tân Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), xác nhận 1 người dân trên địa bàn xã tử vong khi đi làm việc tại Lào. Nạn nhân được xác định là anh Phan Văn Thái (SN 1993), trú xóm Tân Trung, xã Tân Thành. 

Ngoài ra, theo thông tin từ ông Phạm Minh Chuân, Chủ tịch UBND xã Phú Thành (huyện Yên Thành), thì xã cũng mới nhận được thông tin anh Võ Văn Tuấn (SN 1985, trú ở xã này) vừa thiệt mạng trong một vụ tai nạn ở Lào.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, trong lúc thi công tại một công trình thủy điện Mường Khống (huyện Pắc Xế, tỉnh Champasack, Lào), hệ thống giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến anh Thái và anh Tuấn tử vong. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa tới một nhà thờ ở địa phương để làm thủ tục và chờ người nhà từ Việt Nam sang nhận.

Được biết, hoàn cảnh gia đình 2 nạn nhân gặp nạn rất khó khăn, gia đình các anh đang sang Lào làm thủ tục đưa người thân về quê mai táng.