Tạm giữ tài xế vận chuyển hơn 2.000 lít xăng dầu không rõ nguồn gốc

30/11/2018 14:32 GMT+7

(NLĐO)- Tại thời điểm bị phát hiện, tài xế L. và phụ xe đều không xuất trình được giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp lệ của hơn 2.000 lít xăng dầu đang chở trên xe tải.

Sáng 30-11, thông tin từ Đồn Biên phòng Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang tiến hành tạm giữ tài xế Phạm Thanh L. (SN 2000, ngụ xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) và một nam phụ xe để tiếp tục làm rõ vụ vận chuyển xăng dầu không rõ nguồn gốc vừa xảy ra trên địa bàn.

Tạm giữ tài xế vận chuyển hơn 2.000 lít xăng dầu không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Tài xế L. tại Đồn Biên phòng Hải Vân

Trước đó, vào sáng 29-11, tại khu vực phía Nam đèo Hải Vân (thuộc tổ 28, phường Hòa Hiệp Bắc), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tuần tra thì bất ngờ phát hiện ôtô tải BKS 43C–044.2X đang chở một lượng lớn xăng dầu có dấu hiệu nghi vấn.

Tại thời điểm phát hiện, tài xế L. đang chở trên xe tải tổng cộng 11 thùng phuy lớn (loại 200 lít). Trong đó, 9 thùng phuy dầu và 2 thùng phuy xăng.

Tạm giữ tài xế vận chuyển hơn 2.000 lít xăng dầu không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Các thùng xăng dầu không rõ nguồn gốc

Tổng cộng lượng xăng dầu là tang vật được phát hiện là hơn 2.000 lít nhiên liệu. Tài xế L. và phụ xe sau đó đều không xuất trình được giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp lệ của số hàng đang chở trên xe tải.

Do nghi ngờ số xăng dầu trên bị "rút ruột" từ các xe bồn hoặc bị lấy trộm từ các kho chứa xăng tại khu vực chân đèo Hải Vân nên lực lượng chức năng đã đưa tang vật, xe tải cùng tài xế L. và phụ xe về trụ sở Đồn Biên phòng Hải Vân để tiếp tục điều tra, làm rõ.