Cha của Nicole Kidman qua đời sau cú ngã

12/09/2014 16:37 GMT+7

(NLĐO) - Cha của thiên nga nước Úc là Nicole Kidman được cho là đã qua đời sau cú ngã tại Singapore.

Theo Network Ten, bác sĩ Antony Kidman, cha của Nicole Kidman đã qua đời sau cú ngã khi đến thăm con gái là Antonia Kidman, chị Nicole. Theo Australian Woman's Weekly, ông Antony Kidman ngã trong phòng của mình tại khách sạn sau bữa sáng. Channel News Asia thông tin thêm, cảnh sát Singapore cũng lên tiếng rằng một người đàn ông khoảng 80 tuổi được đưa đến bệnh viện Tan Tock Seng cấp cứu lúc 10 giờ (giờ địa phương) và thông báo chết một thời gian ngắn sau đó.

Antony Kidman là nhà tâm lý học lâm sàng tại bệnh viện Royal North Shore và còn làm việc ở Đại học Công nghệ Sydney. Hiện Bệnh viện Royal North Shore cũng như Nicole Kidman vẫn chưa xác nhận thông tin tai nạn của ông Antony Kidman.

 

 

Nicole Kidman và cha

Nicole Kidman và cha

 

Ngoài vai trò là bác sĩ, một nhà nghiên cứu y học, ông Antony Kidman còn thường xuyên tham gia hội thảo cộng đồng, diễn giải thường xuyên trên đài phát thanh, truyền hình về lĩnh vực tâm lý học lâm sàng. Ông được chính phủ trao tặng huân chương Order of Australia năm 2005 vì những đóng góp của mình cho lĩnh vực y học, sức khỏe cộng đồng.

Nicole Kidman rất thân thiết với cha. Cô từng nhiều lần sóng bước cùng ông trên thảm đỏ các sự kiện.

 

 

“Ông ấy là người cha tuyệt vời. Tôi có thể gọi cho ông lúc 3 giờ sáng và lúc nào ông cũng dành thời gian cho tôi. Khi còn là cô bé, tôi có năng khiếu viết và cha khuyên tôi nghĩ đến việc trở thành nhà báo. Để phát triển khả năng viết, tôi bắt đầu viết nhật ký, và duy trì thói quen đó đến nay. Cha mẹ nghĩ đó là cách tốt để phát triển trí tưởng tượng của tôi nhưng họ chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng khác” - Nicole kể trong cuộc phỏng vấn gần đây. Và cô thành diễn viên chứ không phải nhà văn hay nhà báo.