NSƯT Diệu Hiền dạy võ đạo cho nghệ sĩ trẻ

04/08/2014 17:31 GMT+7

(NLĐO) - NSƯT Diệu Hiền đã đến CLB Sân khấu Lạc Long Quân trực thuộc Trung tâm Tổ chức và Biểu diễn – Điện ảnh TP HCM dạy võ thuật kết hợp vũ đạo cho nghệ sĩ trẻ, phục vụ diễn xuất trong vở kịch "Mỹ nhân phá án". Vở này thuộc chương trình "Sân khấu cộng đồng", diễn miễn phí cho khán giả tại các trung tâm văn hóa quận, huyện TP HCM và các tỉnh ĐBSCL.

NSƯT Diệu Hiền và bốn nghệ sĩ trẻ trong lớp học võ thuật tại Nhà hát Bến Thành

NSƯT Diệu Hiền và bốn nghệ sĩ trẻ trong lớp học võ thuật tại Nhà hát Bến Thành

 

“Ngoài những suất diễn cố định tại Nhà hát TP, sân khấu Sen Hồng, CLB Sân khấu Lạc Long Quân còn biểu diễn tại các trường học, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật... Lần này, CLB tuyển thêm một số diễn viên trẻ: Trúc Đào, Tùng Bảo, Huỳnh Quý, Khả Vân, Lê Mạnh Phương, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Anh Tú và Kiều My. Hầu hết đều là học trò của NSƯT Hữu Châu. Các em diễn tự tin, có nhiều triển vọng, chỉ yếu về mặt hình thể và võ thuật, nên tôi đến tập cho các em” - NSƯT Diệu Hiền chia sẻ

 

NSƯT Diệu Hiền năm nay đã 78 tuổi nhưng bà nỗ lực truyền nghề cho nghệ sĩ trẻ.

NSƯT Diệu Hiền cho biết bà chịu khó tập luyện các động tác kết hợp nhuần nhuyễn giữa võ thuật và vũ đạo nên từ năm 20 tuổi đã được đóng những vai đào võ trên sân khấu cải lương.

 

Mỹ Chi và nghệ sĩ trẻ Huy Ma trên sàn tập chương trình sân khấu cộng đồng

Mỹ Chi và nghệ sĩ trẻ Huy Ma trên sàn tập chương trình sân khấu cộng đồng

Các nghệ sĩ tham gia đều xúc động khi chỉ mới lên sàn tập mà “Nhụy Kiều tướng quân”, Diệu Hiền đã lấy nước mắt tất cả những người có mặt bằng diễn xuất tinh tế của bà.

 

Huỳnh Quý và NSƯT Diệu Hiền

Vở kịch còn có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Út Bạch Lan, Tú Trinh, Mỹ Chi, Kiều Phượng Loan...và con gái của NSƯT Diệu Hiền là nghệ sĩ Diệu Thanh.

 

NSƯT Diệu Hiền hướng dẫn võ thuật cho các nghệ sĩ trẻ trong chương trình Sân khấu cộng đồng.

NSƯT Diệu Hiền hướng dẫn võ thuật cho các nghệ sĩ trẻ trong chương trình Sân khấu cộng đồng.