Tác giả được quyền sử dụng tư liệu cũ của mình

29/07/2016 22:17 GMT+7

Sau khi Báo Người Lao Động số ra ngày 23-7 có bài viết: “Giải Nhất tranh cổ động TP HCM là tác phẩm sao chép”, ngày 29-7,

Trung tâm Thông tin triển lãm TP HCM có công văn trả lời nội dung nêu trong bài báo. Theo đó, ban tổ chức xác định tác phẩm “Thành phố Hồ Chí Minh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đoạt giải nhất của Nguyễn Thanh Bình có sử dụng hình ảnh cô công nhân và anh trí thức của tranh cổ động mang tên “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm” của cùng tác giả (chỉ phục vụ tuyên truyền tại địa phương, chưa dự thi trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tổ chức vào năm 2011) và chỉnh sửa màu sắc chiếc nón cô công nhân, kể cả khối tạo hình.

Bức tranh cổ động phục vụ tuyên truyền tại địa phương và bức tranh đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 40 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)
Bức tranh cổ động phục vụ tuyên truyền tại địa phương và bức tranh đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 40 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Theo quy chế của cuộc thi, ban tổ chức khẳng định tác giả bức tranh đoạt giải nhất nói trên không vi phạm tác quyền và có quyền sử dụng tư liệu cũ của mình vào tác phẩm dự thi.