Rita Ora là nạn nhân vụ lừa đảo "khủng"

15/02/2019 16:45 GMT+7

(NLĐO) - Ngôi sao nhạc pop Rita Ora là một trong những nạn nhân của kế toán Andrew Munday, với số tiền lừa đảo lên đến 3,4 triệu bảng Anh (hơn 102 tỉ đồng).

BBC ngày 14-2 thông tin Andrew Munday, 37 tuổi, đã nhắm vào Rita Ora và nhiều người khác, sử dụng tiền từ việc lừa đảo để mua nhà.

Rita Ora là nạn nhân vụ lừa đảo khủng - Ảnh 1.

Ngôi sao nhạc pop Rita Ora

Cảnh sát cho biết hành vi của kế toán này diễn ra trong thời gian anh ta được thuê bởi Công ty kế toán Blue Cube Business Ltd (công ty này hiện không còn). Andrew Munday đã nhận tội tại tòa án ở Velocette Way, Northampton - Mỹ với tổng cộng 9 tội danh lừa đảo. Việc kết án sẽ diễn ra trong các phiên tòa kế tiếp. Thẩm phán Rupert Mayo cũng ra lệnh tạm giam Andrew Munday.

Luật sư của Rita Ora cho biết thân chủ của ông đã thu hồi được "một phần đáng kể" số tiền bị lừa đảo. Luật sư này từng mô tả hành động của Andrew Munday là "ô nhục".

Ngoài Rita Ora, trong số các nạn nhân còn có nhạc sĩ trẻ VV Brown. Cô được biết đến với đĩa đơn đình đám năm 2009 có tên "Shark in the water". 

"Tôi may mắn có các bảo hiểm bồi thường thiệt hại giúp ổn định tài chính trong giai đoạn khó khăn khi bị lừa đảo" - VV Brown cho biết.