Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể

03/09/2021 09:44 GMT+7

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.


Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể - Ảnh 1.

Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ - nơi ươm mầm cho nhiều nghệ nhân trẻ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm Chủ tịch Hội đồng. 

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể - Ảnh 2.

NNƯT Phạm Thị Tuyết (Thanh Tuyết) - TP HCM

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Đợt này, cả nước có 671 hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (71 hồ sơ) và Nghệ nhân ưu tú (600 hồ sơ). Đây là những nghệ nhân có nhiều đóng góp cho văn nghệ dân gian ở các lĩnh vực: nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, ngữ văn dân gian, tri thức dân gian, tiếng nói - chữ viết, lễ hội truyền thống.

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể - Ảnh 3.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Vân thuộc lĩnh vực nghệ thuật diều

Riêng TP HCM có 3 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân gồm các Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồng Vanh (Hồng Oanh), Phạm Thị Tuyết (Thanh Tuyết) và Nguyễn Thanh Vân, đều ở lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian.

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể - Ảnh 4.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồng Vanh (Hồng Oanh)

Bên cạnh đó, TP HCM có 13 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho các nghệ nhân trình diễn dân gian: Vũ Huy Dự, Phạm Thị Hoài Anh, Nguyễn Thị Hương (Thanh Hương), Trần Văn Sơn), Lê Thị Xuân Đào, Trần Minh Tuấn, Trần Thị Cẩm Thủy, Phan Thị Thu (Hà Thu), Phan Minh Đức, Mai Thanh Mai, Lê Thị Phương Thảo (Phương Hậu), Vũ Viết Hậu (Ngọc Hậu) và Giang Văn Đạt (Diệp Gia Hào).