Vụ xây tượng đài: Từ 55 tỉ lên 410 tỉ đồng

xuantruong
15/09/2011 21:56 GMT+7

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Hài, mức kinh phí tăng như trên là do điều chỉnh quy mô và thay đổi chất liệu của hạng mục xây lắp mỹ thuật


Phối cảnh tổng thể công trình tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được xây dựng tại Tam Kỳ - Quảng Nam
Việc xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện tại văn bản số 733/TTg-KGVX, ngày 16-5-2008 và được triển khai từ tháng 8-2008. Vào thời điểm đó, mức kinh phí được duyệt từ 55 tỉ đồng, rồi tăng lên  81 tỉ đồng. Việc điều chỉnh quy mô và thay đổi chất liệu của hạng mục xây lắp mỹ thuật làm tăng chi phí đầu tư lên thêm hơn 330 tỉ đồng.
Dự toán không sát thực tế
Theo giải thích của ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, trong quá trình xét duyệt phác thảo, ý kiến của đa số thành viên Hội đồng Nghệ thuật đề nghị cần có một số điều chỉnh về kích thước để khối tượng chính và 8 trụ huyền thoại phù hợp với không gian công trình.
Do việc khai thác sa thạch với những khối lớn để làm nguyên liệu chế tác không bảo đảm khả năng cung cấp, đồng thời sa thạch dễ bị tác động của nắng mưa làm nứt vỡ nên Hội đồng Nghệ thuật công trình đã có kiến nghị điều chỉnh kích thước khối tượng, 8 trụ huyền thoại và thay đổi chất liệu chế tác từ sa thạch sang granit. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh phác thảo bước 2, lần 2 (phần mỹ thuật) công trình này.
Hạng mục thác nước tràn trước sân hành lễ theo ý tưởng của tác giả Đinh Gia Thắng trong phác thảo không được đầu tư theo mức kinh phí duyệt ban đầu, nay UBND tỉnh cho bổ sung, chấp thuận đổi chất liệu đá lát sân hành lễ, quảng trường, đường dẫn chính trước tượng là đá phiến (có độ bền kém) sang granit.
Tăng kinh phí do lập lại định mức hao phí vật tư, nhân công phần mỹ thuật vì việc lập và thẩm định dự toán trước đây không sát với thực tế, chỉ dựa vào một tượng đài nhỏ cao 3 m để lập định mức; trong quá trình thi công từ giai đoạn lắp dựng khung cốt thép chịu lực chính đến đúc mẫu thạch cao phần mỹ thuật đã có nhiều sai lệch so với định mức dự toán đã được duyệt; vì vậy, cần phải lập lại định mức cho các công tác thi công mỹ thuật.
Trong quá trình thi công tượng mẫu tỉ lệ 1/1 có rất nhiều thay đổi so với phác thảo ban đầu: Ngoài sự tăng kích thước tượng còn thay đổi lớn về độ lồi lõm của tượng dẫn đến tải trọng tác dụng lên khung móng cũng tăng lên nhiều. Do đó, phương án kết cấu móng thay đổi, sử dụng móng băng trên nền cọc bê tông cốt thép từ đó dẫn đến việc tăng kinh phí.
Ngoài ra, tăng kinh phí do tăng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng (7 tỉ đồng), do biến động giá vật tư, nhân công là lớn nhất (định mức điều chỉnh mới lên hơn 141,4 tỉ đồng).
Quan trọng ở cái tâm, đức
“Đất nước còn nghèo mà xây tượng đài với kinh phí 410 tỉ đồng là quá phô trương, hoang phí. Chúng ta chỉ cần xây khoảng 10 tỉ đồng thôi, còn lại để phụng dưỡng các mẹ đang còn sống. Như vậy sẽ thiết thực hơn, mới đúng là đền ơn các mẹ...”. Đó là một trong rất nhiều ý kiến của bạn đọc góp ý cho những người có trách nhiệm thực hiện công trình này.
Nhiều bạn đọc cho rằng quan trọng ở cái tâm, đức của chúng ta đối với các mẹ nên “đề nghị các cấp lãnh đạo thực sự lắng nghe và nghiêm túc, mạnh dạn điều chỉnh tránh “chuyện đã rồi” khi chưa quá muộn. Nên dừng lại ở chi phí đã đầu tư làm mẫu (cũng không hề nhỏ). Xin sửa thành tượng đài giản dị, nhỏ thôi chắc sẽ được nhân dân hoan nghênh. Người dân xứ Quảng còn nghèo và vất vả lắm”.
Có bạn đọc đề nghị cách làm thiết thực hơn: “Nhà nước nên dành số tiền đó để xây trung tâm chăm sóc sức khỏe các mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước, qua đó, các tổ chức cơ quan ban ngành mới có điều kiện để chung tay chăm sóc vì hiện nay các mẹ còn ở riêng lẻ, không có điều kiện để xã hội tập trung chăm sóc. Rất mong việc chăm sóc các mẹ trở thành thực tế hơn, nhanh chóng hơn vì cuộc sống của các mẹ không còn lại là bao”.
“Bất cứ bà mẹ nào không chỉ là mẹ Việt Nam anh hùng đều mong con cháu mình được đến trường, được nằm một mình một giường ở bệnh viện. Họ chỉ mơ ước như thế, không mong ai vinh danh mình trong khi con cháu họ đang sống thiếu thốn nhiều thứ!”, một bạn đọc chia sẻ suy nghĩ của mình. 

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng đồng thời là công trình văn hóa có giá trị về lịch sử - kiến trúc - mỹ thuật và ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước sâu sắc.Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn 16:06

(NLĐO) - Tổ chức Miss Iraq ngày 4-9 thông cáo trên Fanpage rằng Hoa hậu Vian Sulaimani bị tước vương miện. Nguyên nhân, Vian Sulaimani đã vi phạm quy chế cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt 14:09

(NLĐO) - Kaja Carolin Kojan, 20 tuổi, có cha người Việt và mẹ người Na Uy, vượt qua 14 thí sinh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 15:13

(NLĐO) - Maria Poonlertlarp Ehren, 25 tuổi, người mẫu cao đến 1.84m, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 16:00

(NLĐO) - Momoko Abe, 22 tuổi, đã vượt qua 45 thí sinh khác trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính 12:12

(NLĐO) - Một người mẫu nam đã bị tra tấn và giết chết chỉ vì kiểu tóc và những trang phục chọn mặc theo phong cách phi giới tính của mình.

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội 14:04

(NLĐO) - Hai siêu mẫu trẻ Kendall và Kylie Jenner đã xin lỗi công khai và hủy hết dòng áo thun mới sau khi bị chỉ trích dữ dội vì in ảnh sao âm nhạc quá cố lên áo.

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú 14:21

(NLĐO) - Siêu mẫu Miranda Kerr đã nộp lại trang sức trị giá 8.1 triệu USD từng nhận từ tình cũ là tỉ phú Malaysia cho nhà chức trách Mỹ.

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng 16:08

(NLĐO) – Tấm bản đồ đầu tiên của công viên Disneyland bán 708.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) tại một nhà đấu giá ở California – Mỹ.

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini 16:05

(NLĐO) – Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2017 trở thành chủ đề gây tranh cãi sau phần trình diễn bikini của các thí sinh. Nguyên nhân các thí sinh mang mạng che mặt màu đen.

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc 15:59

(NLĐO) - Gessica Notaro, 28 tuổi, là MC, người mẫu và từng vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Ý năm 2007. Cô bị bạn trai cũ tạt axit hủy hoại gương mặt nhưng vẫn nỗ lực sống lạc quan.

Xem thêm