xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chốt phương án bán vé trận Việt Nam - Malaysia

Huy Thanh - A.Dũng

Ngày 8-12, VFF cho biết sẽ mở bán online vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Malaysia, diễn ra ngày 15-12 trên sân Mỹ Đình. Mỗi CĐV được mua tối đa 2 vé qua 2 website vebongdaonline.vn; và vebongonline.com.vn.

Ban tổ chức tiến hành mở bán thành các đợt như sau: 10 giờ, 16 giờ, 22 giờ ngày 10-12 và 10 giờ ngày 11-12, ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán, VFF sẽ có thông báo cụ thể.

Khán giả mua vé sẽ thanh toán bằng thẻ ATM nội địa hoặc thẻ tín dụng. Giá vé trận chung kết có 4 mức, gồm 200.000, 350.000, 500.000 và 600.000 đồng. Thời gian trả vé từ 9 giờ đến 16 giờ 30 phút các ngày 13 và 14-12, bằng 2 phương thức là vận chuyển tận tay bằng VNPost và nhận vé trực tiếp tại địa điểm do VFF công bố.

Trong khi đó tại Malaysia, đúng 0 giờ ngày 9-12, toàn bộ hơn 40.000 vé còn lại để xem trận chung kết lượt đi giữa chủ nhà và Việt Nam được mở bán tại các quầy vé của sân Bukit Jalil. Số vé dành cho CĐV Việt Nam dự kiến chỉ khoảng 1.200-1.600 vé, còn lại toàn bộ số vé sẽ dành cho CĐV chủ nhà. Với số vé ít ỏi dành cho khán giả Việt Nam, BTC cho biết sẽ bố trí khu vực khán đài tách biệt để giữ an toàn tối đa cho CĐV đội khách.

Chốt phương án bán vé trận Việt Nam - Malaysia - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam chỉ được cung cấp khoảng 1.600 vé cho trận chung kết lượt đi Ảnh: Hải Anh

Trước đó, ngày 7-12, BTC trận chung kết lượt đi đã bán sạch 20.000 vé trên online chỉ trong 7 phút. Sau đó, LĐBĐ Malaysia buộc phải mở bán thêm 10.000 vé nữa để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của người hâm mộ. Ngày 8-12, BTC bán nốt 10.000 vé online và cũng chỉ trong 15 phút, số vé đã được thông báo đến tay người hâm mộ.

Không chỉ 80.000 khán giả dự kiến chen kín sân Bukit Jalil, mà người yêu bóng đá ở Malaysia cũng đang phát cuồng với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe, khi đứng trước cơ hội quật ngã tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động đang tác nghiệp tại Malaysia, từ chính phủ cho đến người dân đều đang dõi theo bước tiến của đội bóng có biệt danh "Những chú hổ" tại giải đấu lần này. Thậm chí trên các tờ báo lớn của Malaysia như The Star, New Straits Times…, nhiều nhân vật nổi tiếng cùng nhau kêu gọi tiếp lửa cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo