xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ xem "lậu" ASIAD: Đau đầu với bản quyền các giải đấu lớn

Anh Dũng

Đúng một tuần kể từ ngày đội tuyển Olympic Việt Nam ra quân tại ASIAD 2018, khán giả cả nước mới nhận được tin vui khi sáng 21-8, VOV thông báo đã mua được bản quyền truyền hình (BQTH) đại hội thể thao châu lục.

Như vậy chỉ trong 2 tháng, khán giả đã phải chứng kiến những thương vụ mua BQTH kéo dài và gây tranh luận ầm ĩ. Đó là vụ VTV mua bản quyền VCK World Cup 2018 kéo dài đến giờ chót (2 ngày trước thời điểm khai mạc) và bây giờ là VOV mua bản quyền ASIAD 18, khi đại hội đã diễn ra được 3 ngày, còn môn bóng đá đã khép lại vòng bảng.

"Vì sao BQTH World Cup hay ASIAD lại khó mua đến vậy?", đó là điều khiến giới truyền hình trăn trở, đặc biệt khi đại diện của Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) muốn gửi câu hỏi đó lên Chính phủ, mà đại diện là Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm tìm được hướng ra mới cho lĩnh vực truyền hình thể thao.

Chiều 21-8, ông Lê Đình Cường, Phó Chủ tịch VNPayTV, ngỏ lời khen ngợi cho quyết định mua BQTH của VOV-VTC nhưng cũng cho rằng không thể trách cứ VTV, đơn vị mua hụt BQTH ASIAD 2018. "Trong giới truyền hình, ai cũng biết vụ BQTH World Cup 2018, VTV cũng phải cố gắng đàm phán lắm mới mua được. Còn bản quyền ASIAD, VTV hay bất kỳ thành viên VNPayTV nào cũng không thể tưởng tượng được bây giờ họ lại bán bản quyền qua các nhà truyền thông. Lẽ ra Olympic là một, ASIAD là hai, các nước trong khu vực cần phải được hưởng ưu đãi theo kiểu "phân phối để truyền thông", vì các nước đều cử các đoàn VĐV tham gia thì phải được quyền mua sóng phát cho người dân trong nước xem. Thế nhưng, bây giờ Ban Tổ chức ASIAD lại bán cho các nhà truyền thông, để họ mặc sức ra giá với từng quốc gia" - ông Cường nhận định.

Từ xem lậu ASIAD: Đau đầu với bản quyền các giải đấu lớn - Ảnh 1.

Trong 3 mùa tới, bản quyền truyền hình Giải Ngoại hạng Anh ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, do Facebook nắm giữ Ảnh: REUTERS

"World Cup thì còn chấp nhận được, vì FIFA giao bản quyền cho nhiều đại lý phụ trách nhiều khu vực chứ còn ASIAD thì lại là câu chuyện rất khác. Tôi không biết BQTH ASIAD bán theo phương thức mới như thế nào nhưng biết VTV cũng theo đuổi cả 2 năm nay. Nói nhiều lại bảo VNPayTV bênh vực VTV nhưng thực tế thì những nhà đài biết rõ câu chuyện BQTH biến đổi theo từng năm, chỉ cần không theo kịp xu thế là cách thức đàm phán lập tức bị lỗi thời. Bây giờ khi mọi chuyện đã rồi, báo chí hỏi thì tôi chỉ biết nói rằng thay vì trách cứ lẫn nhau thì ngay sau ASIAD này, cần tổ chức hội thảo để bàn nghiêm túc về vấn đề bản quyền, thậm chí kiến nghị lên Chính phủ, mà đại diện ở đây là Bộ Thông tin và Truyền thông" - Phó Chủ tịch VNPayTV phân tích.

Ông Lê Đình Cường đưa ra dẫn chứng về việc không chỉ World Cup, ASIAD mà ngay cả những giải đấu đỉnh cao, được hàng triệu người Việt Nam theo dõi hằng năm như Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A hay Champions League đều trở thành món hời để các đơn vị nắm giữ bản quyền hét giá với các nhà đài tại Việt Nam: "Nói đâu xa, kể từ Ngoại hạng Anh 2019, họ đã bán bản quyền cho Facebook 3 mùa liên tiếp. Facebook trả tiền "khủng" để có bản quyền phát sóng ở 4 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, thì họ đương nhiên phải tìm cách thu lại từ người xem ở nước ta. Vấn đề là bây giờ, VNPayTV cũng chẳng có tư cách đứng ra đàm phán với Facebook vì họ đâu muốn chia sẻ quyền phát sóng với các nhà đài tại Việt Nam. Như vậy, kể từ năm sau, chẳng lẽ các nhà đài không còn Giải Ngoại hạng Anh để phục vụ khán giả?".

Mong muốn lớn nhất của VNPayTV là tổ chức hội thảo, mời Bộ Thông tin và Truyền thông tham dự để cùng các nhà đài tìm ra giải pháp khả dĩ nhất, để không còn rơi vào tình trạng cứ đến một giải đấu lớn, VTV phải oằn mình đi thương thảo và phải kêu gọi các doanh nghiệp chung tay, mua bản quyền với những mức giá đội lên gấp 2, gấp 3. "Chính phủ, đại diện ở đây là Bộ Thông tin và Truyền thông, cần làm việc với ban tổ chức các giải đấu, chẳng hạn như ASIAD, FIFA hay thậm chí Facebook, yêu cầu họ có hướng dung hòa lợi ích giữa các đại lý nắm giữ bản quyền với các đài. Nếu không, chỉ 1 năm nữa thôi, nguy cơ các đài thua trắng các đơn vị truyền thông nước ngoài là điều hiện hữu" - ông Cường đề xuất.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo