xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khẩu chiến Mourinho - Conte cũng là "đặc sản"

Tường Phước

Một số ý kiến cho rằng khẩu chiến giữa HLV Mourinho và Conte đang làm xấu đi hình ảnh bóng đá Anh, nhưng báo chí và người hâm mộ lại cho rằng đó là "đặc sản" của giải ngoại hạng

Cuộc khẩu chiến giữa hai nhà cầm quân của M.U và Chelsea càng lúc càng sôi động, căng thẳng với lời lẽ thiếu kiềm chế. Một số ý kiến cho rằng điều đó đang làm xấu đi hình ảnh chuẩn mực, đáng được trân trọng của HLV ở giải vô địch có bản quyền thương mại đắt nhất thế giới. Martin Keown - cựu tuyển thủ Anh và hiện là bình luận viên - cho rằng tình trạng này cần được ngăn chặn kịp thời trước khi dẫn đến nguy cơ tệ hại cho làng bóng Anh.

Điều lạ là đến nay vẫn chưa có một động thái nào từ phía các nhà lãnh đạo liên đoàn và BTC Premier League. Lại có ý kiến ngược lại, cho rằng chẳng có gì đáng lo ngại vì đó là một thói quen không thể thiếu, một "đặc sản" giúp cho sân cỏ nước Anh có thêm sắc màu để thu hút khán giả.

Người ta lật lại lịch sử những va chạm ngoài đường biên căng thẳng, những cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Sir A.Ferguson và A.Wenger, giữa ông Wenger và Mourinho trước, trong và sau các trận cầu đinh giữa M.U và Arsenal, giữa Arsenal với Chelsea. Công chúng hâm mộ lúc ấy cũng tìm thấy niềm vui thú lùng sục từng mẩu tin nhỏ liên quan đến lời lẽ chê bai, châm chích nhau giữa các chiến lược gia này để bàn luận. Không ít người xem đó là một "món khai vị" thu hút trước lúc bóng lăn, thậm chí trước khi mùa giải bắt đầu. Nhiều người nhận xét ở Anh, các trận đấu không chỉ diễn ra vào cuối tuần hay giữa tuần mà sân cỏ đã nóng lên từng giờ theo khí chất của các huấn luyện viên giàu cá tính.

Phải chăng, vì vậy mà nhiều người cho rằng chẳng có gì phải quan ngại cuộc chiến bằng miệng ngoài đường biên sẽ lan rộng và gây tác hại đến chất lượng tranh tài giữa các đội. Ngăn cấm hoặc mạnh tay với chuyện "đấu khẩu" cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt sức nóng cần có ở mỗi trận đấu, điều làm nên một phần hấp dẫn của sân cỏ.

Khẩu chiến Mourinho - Conte cũng là đặc sản - Ảnh 1.

Khẩu chiến Mourinho - Conte cũng là đặc sản - Ảnh 2.

Không ít CĐV Chelsea từng hâm mộ HLV Mourinho (ảnh trên) cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đi quá đà trong cuộc khẩu chiến với Conte Ảnh: REUTERS

Trước cuộc đụng độ với đàn em Conte, ông Mourinho khi cầm quân ở Chelsea từng gây căng thẳng với Wenger, từng khiêu chiến với Pep Guardiola của Barcelona khi dẫn dắt Real Madrid. Khi trở lại nắm Chelsea lần hai và chuyển sang M.U, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn không quên nói kháy 2 đồng nghiệp kể trên, chọc ngoáy cả HLV J.Klopp của Liverpool và mỉa mai HLV Conte chỉ biết than khóc trước khủng hoảng chấn thương.

Nhiều phân tích cho rằng sở dĩ HLV Mourinho thường khiêu khích đối thủ không phải vì tính ngang bướng, kiêu ngạo mà đó là một thủ pháp tâm lý vừa giúp cầu thủ của mình giảm bớt căng thẳng vừa làm đối phương lạc hướng, đánh mất sự tập trung. Nhưng cuộc khẩu chiến hiện tại có vẻ quá đà. Ngay cả một số CĐV từng là "fan ruột" của Mourinho khi ông còn dẫn dắt Chelsea cũng đã lên tiếng chỉ trích ông vì cảm thấy những lời nói gần đây của HLV M.U thật quá quắt và cay nghiệt. Họ cảm thấy buồn khi chứng kiến những điều này từ một người đàn ông từng là niềm tin yêu số 1 tại Chelsea.

Lần này có vẻ "người đặc biệt" đụng phải đối thủ xứng tầm. HLV Conte, trong một phản ứng quyết liệt, đã lên án lời lẽ mới đây của Mourinho là thiếu trách nhiệm và nhỏ mọn, đồng thời thách thức đối thủ mặt đối mặt trong một phòng riêng chỉ có hai người. Chelsea sẽ có chuyến làm khách đến sân Old Trafford vào ngày 24-2 trong khuôn khổ giải ngoại hạng. Không khí chiến trận sẽ phủ đầy sân bóng - giữa sân, bên đường biên và trên các khán đài - ở cuộc đụng độ đáng chờ đợi này? 

Bristol City khó mơ kỳ tích Cúp Liên đoàn

Đội bóng vô danh Bristol City đang là "hiện tượng" thực sự ở Cúp Liên đoàn Anh mùa này khi các cầu thủ của HLV Lee Johnson loại đội giữ cúp M.U ngay từ vòng tứ kết. Chiến tích lịch sử này được cộng hưởng mạnh mẽ với việc một đội bóng khác cũng đang thi đấu ở Giải Hạng nhất là Nottingham Forest vừa đánh bại đương kim vô địch Arsenal ở vòng 3 FA Cup rạng sáng 8-1.

Tất cả là lời cảnh báo đanh thép dành cho Man City trước cuộc tiếp đón Bristol City ở lượt đi vòng bán kết League Cup trên sân nhà Etihad rạng sáng 10-1. Mọi ước đoán, dù vậy, cũng chỉ có ý nghĩa tham khảo bởi người hâm mộ vẫn tin với thực lực và phong độ hiện tại, không dễ để một đội bóng nào có thể gây khó khăn cho đoàn quân chinh phục của Pep Guardiola. Không chỉ bất bại ở ngôi đầu Giải Ngoại hạng Anh, Man City gần như đã đoạt vé sớm vào vòng 4 FA Cup và việc đối đầu với Bristol City chính là cơ hội lớn để Man "xanh" giành quyền góp mặt ở trận chung kết đầu tiên của mùa giải năm nay.

Với việc đánh bại Burnley 4-1 ở FA Cup cách đây ít ngày, Man City đã có chiến thắng thứ 15 liên tiếp trên sân nhà. Hàng công do Aguero dẫn đầu sẽ có cơ hội xé toang hàng phòng ngự Bristol City vốn đã "tơi tả" ở hai chuyến xuất quân gần nhất, gồm việc thủng lưới 5 bàn trước Aston Villa ở Giải Hạng nhất và thua trắng 0-3 trước Watford ở FA Cup.

Đ.Linh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo