xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Huế chinh phục Đà Nẵng

Anh Dũng

Bóng đá Đà Nẵng và Huế lâu nay vốn cạnh tranh nhau gay gắt, thế mà một người gốc Huế như Lê Huỳnh Đức lại được ca ngợi ở Đà Nẵng sau chiến tích đưa đội này trở lại ngôi vô địch sau 17 năm

Nguyên HLV trưởng đội Đà Nẵng Trần Vũ từng nhận xét: “Huỳnh Đức đã đóng góp nhiều cho đội bóng. Không chỉ về chuyên môn mà trong tác phong sinh hoạt, Đức cũng là tấm gương cho các cầu thủ khác noi theo”.

img

Lê Huỳnh Đức được công kênh sau khi chính thức giành chức vô địch vào tối 2-8. Ảnh: Q.Liêm


HLV phải là số 1


Ngày Huỳnh Đức lên thay đàn anh Phan Thanh Hùng trở thành HLV SHB Đà Nẵng ngay sau vòng 3 V-League 2008, nhiều người cho  rằng bầu Hiển muốn đưa anh lên chỉ nhằm lấy lòng ai đó. Thậm chí cả gốc gác người Huế của cựu danh thủ này cũng bị nhiều người nghi ngờ rằng sẽ khó lòng giúp Huỳnh Đức thu phục được dàn ngôi sao nhiều cá tính của đội bóng sông Hàn. Chẳng ai mê bóng đá ở Đà Nẵng lại thích bóng đá Huế và ngược lại, bóng đá Huế cũng luôn coi bóng đá phía bên kia đèo Hải Vân là đại kình địch. Chuyện một cầu thủ gốc Huế về đầu quân cho Đà Nẵng rồi sau đó lên làm HLV trưởng với một số người quả là điều khó chịu.


Huỳnh Đức tất nhiên biết rất rõ, nhưng một khi đã chấp nhận thử thách, lại nhận được sự kỳ vọng lớn lao từ lãnh đạo TP Đà Nẵng, anh quyết tâm tái thiết SHB Đà Nẵng. Một bản thỏa thuận mà nhiều cầu thủ Đà Nẵng thường gọi đùa là “thiết quân luật” đã ra đời. Nào là HLV phải là số 1, không ai có tiếng nói cao hơn HLV trong đội, kể cả trưởng đoàn. Tiền lương, thưởng chia theo 3 mức A, B, C rõ ràng mà chỉ có HLV trưởng, 11 cầu thủ đá chính cùng 3 dự bị được vào sân mới được hưởng loại A. Ai chăm chỉ tập luyện, có tiến bộ sẽ được thi đấu. Ai phản kháng HLV, nghỉ tập không có lý do hoặc tập trung muộn bị phạt trừ tiền theo khung loại A, cấm thi đấu 1-2 trận và không được lương, thưởng trong một tháng...


Thầy Đức chẳng giỡn


Ban đầu, nhiều cầu thủ khi ký vào bản cam kết thực hiện đó đều tưởng thầy Đức... giỡn. Chỉ đến khi nhận án phạt, nhiều “sao” bắt đầu phản kháng. Điển hình có trường hợp tập trung trễ của tiền vệ Phan Thanh Phúc (cháu HLV Phan Thanh Hùng) ở thời điểm đội bóng chuẩn bị tập trung cho mùa giải 2009. Phúc “gà” phản ứng dữ dội vì bị Huỳnh Đức phạt theo quy chế và tất cả đều tưởng HLV trẻ này sẽ xuống nước khi người em của Phúc là Phan Thanh Hưng cũng đứng lên chỉ trích quy định khắt khe của ban huấn luyện. Thế nhưng, gần như ngay lập tức cả hai đều bị đẩy thẳng xuống đội trẻ tập luyện và bị cắt toàn bộ lương, thưởng.


Chỉ đến khi cả Phúc “gà” và Hưng “vịt” trực tiếp gặp xin lỗi Huỳnh Đức, cả hai mới được trở lại đội chính và cũng phải hai tháng sau mới nhận được lương như cũ. Vụ việc của hai người cháu cựu HLV Đà Nẵng Phan Thanh Hùng đã khiến tất cả nể sợ cái uy của Huỳnh Đức và đội bắt đầu đi vào nề nếp. Cũng từ đó, SHB Đà Nẵng được xem là đội bóng có tính kỷ luật tốt nhất V-League.


Có tâm huyết thì được tin yêu


Với các cầu thủ của Đà Nẵng, Huỳnh Đức luôn nhận được sự tôn trọng như một người thầy, người anh nghiêm khắc. Tuy nhiên, với người yêu bóng đá Đà Nẵng thì cựu danh thủ gốc Huế này là một người bạn uy tín, một người đặt tất cả tâm huyết vì bóng đá Đà Nẵng.


Có lẽ vì thế mà bất cứ khi nào một vài cầu thủ bê trễ tập luyện hay lén rủ nhau đi nhậu đều dễ dàng bị Huỳnh Đức phát giác nhờ có người hâm mộ điện thoại “báo cáo”. Huỳnh Đức nói vui: “Đà Nẵng tuy rộng nhưng mạng lưới thông tín viên của tôi nhiều lắm. Họ là những người bạn, những CĐV và thậm chí là những người tôi chưa một lần biết mặt. Vậy nhưng mỗi khi phát hiện cầu thủ của đội quậy là tôi lập tức được mật báo để ngăn chặn kịp thời”.

Có lý, có tình

Không phải trường hợp nào cầu thủ tập trung trễ cũng bị phạt nặng bởi Huỳnh Đức luôn tìm hiểu kỹ lý do trước khi quyết định án kỷ luật. Điển hình có trường hợp của Molina, người mất tích suốt hai tuần sau trận thắng ĐTLA 2-1 ở lượt đi với lý do mâu thuẫn gia đình, vợ và con anh bỏ về nước khiến anh chạy đôn chạy đáo kiếm tìm nên không kịp về CLB. Lần đó, Molina được Huỳnh Đức giảm án, vẫn cho thi đấu nhưng bị phạt tiền lương và không nhận thưởng trong hai tuần.

 

Kỳ tới: Ngày về TPHCM còn xa...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo