xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cả thế giới đang "rực lửa"

P.Võ (Theo The Washington Post)

(NLĐO) - Nhiều nơi trên thế giới đã trải qua thời tiết nóng nhất từng được ghi nhận trong những ngày qua, từ Ireland, Scotland, Canada cho đến Trung Đông.

Đây là dấu hiệu cho thấy con người có thể chứng kiến kiểu nhiệt độ cực đoan như thế thường xuyên hơn trong thời gian tới.

Bắc Mỹ

Một đợt nắng nóng đang bao trùm 2/3 miền Đông nước Mỹ và miền Đông Nam Canada kể từ cuối tuần rồi.

Thời tiết không chì nóng mà còn ẩm khác thường. Đã có một số kỷ lục đã được ghi nhận. Tại TP Denver - Mỹ, nhiệt độ hôm 28-6 lên mức cao nhất từ trước đến giờ (40,5 độ C). Ít nhất 5 người thiệt mạng do nắng nóng ở Mỹ từ cuối tuần rồi.

Tương tự, tại Canada, TP Montreal trải qua thời tiết nóng nhất trong vòng 147 năm qua, với nhiệt độ ở mức 36,6 độ C hôm 2-7. Trong khi đó, TP Canada ghi nhận tình trạng nóng ẩm khắc nhiệt nhất từng được ghi nhận hôm 1-7.

Theo thống kê, ít nhất 17 người thiệt mạng vì những lý do liên quan đến nắng nóng ở tỉnh Quebec tính đến ngày 4-7.

Cả thế giới đang rực lửa - Ảnh 1.

Nhiệt độ đang tăng cao khắp thế giới. Ảnh: Trường ĐH Maine Climate Reanalyzer


Cả thế giới đang rực lửa - Ảnh 2.

Thời tiết nóng tại TP New York - Mỹ hôm 2-7. Ảnh: Reuters

Cả thế giới đang rực lửa - Ảnh 3.

Nhiệt độ cao khiến không ít người dân Canada khổ sở. Ảnh: The Canadian Press

Châu Âu

Nắng nóng cũng khiến không it kỷ lục mới được thiết lập tại châu lục này.

Văn phòng Khí tượng Anh cho biết nhiệt độ tại thị trấn Motherwell - Scotland có lúc đạt mức 33,2 độ C hôm 28-6, cao hơn kỷ lục 32,9 độ C thiết lập tại Greycrook hồi tháng 8-2003. Ngoài ra, TP Glasgow - Scotland cũng trải qua ngày nóng nhất từng được ghi nhận (31,9 độ C).

Nhiệt độ tại một số địa phương ỏ Ireland và Bắc Ireland cũng lập kỷ lục tuần rồi với nhiệt độ dao động từ 29,5-32 độ C.

Cả thế giới đang rực lửa - Ảnh 4.

Người dân Scotland cũng đang trải qua những ngày nắng nóng. Ảnh: The Scottish Sun

Lục địa Á - Âu

Chịu chung số phận là thủ đô Tbilisi - Georgia. Hôm 4-7, nhiệt độ ở đó tăng lên mức 40,5 độ C, con số cao nhất từng được ghi nhận. 

Trong khi đó, người dân thủ đô Yerevan - Armenia vừa trải qua ngày 2-7 ở nhiệt độ 42 độ C, kỷ lục mới của tháng 7.

Một vài địa điểm ở Nga cũng nóng kỷ lục hôm 28-6 qua. 

Trung Đông

Thị trấn Quriyat ở Oman trải qua ngày nóng kỷ lục 42,6 độ C hôm 28-6.

Trong vòng 15 tháng qua, thế giới còn chứng kiến một loạt kỷ lục về nhiệt độ cao tại nhiều nơi khác, qua đó báo hiệu xu hướng đáng lo ngại trong bối cảnh thế giới đang dần ấm lên bởi khí thải gây hiệu ứng nhà kính. 

Hồi tháng 4-2018, Pakistan có lúc nóng đến 50,2 độ C, mức cao nhất từng đo được trên thế giới trong tháng này từ trước đến giờ. Kinh hoàng hơn, nhiệt độ tại thị trấn Turbat của Pakistan hồi tháng 5-2017 đạt mức 53,5 độ C, con số cao nhất từng được ghi nhận tại nước này. 

Cuối tháng 7-2017, TP Thượng Hải - Trung Quốc trải qua nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại địa phương này (40,9 độ C). Cũng trong tháng này, nhiệt độ tại sân bay Cordoba ở miền nam Tây Ban Nha tăng lên 46,9 độ C.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo