xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đọ uy lực tàu chiến trong tập trận chung Trung Quốc - ASEAN

Bảo Hạnh (Theo SCMP)

(NLĐO) - Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên vào tuần này.

Cuộc Tập trận Hàng hải Trung Quốc - ASEAN được tổ chức ở TP Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông từ ngày 22-10 và kéo dài 6 ngày, bao gồm các quân nhân từ 11 nước. 

Dưới đây là danh sách những chiến hạm được 6 nước Trung Quốc, Singapore, Brunei, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đưa đến cuộc tập trận.

1. Trung Quốc

Tàu Quảng Châu: Tàu khu trục đa tên lửa Quảng Châu có lượng giãn nước 6.000 tấn và được đưa vào biên chế từ năm 2004. Nó được thiết kế đặc biệt để giảm khả năng bị radar đối phương phát hiện. Đây là con tàu đầu tiên thuộc Type 052B được Trung Quốc sản xuất với mục đích phòng không.

Tàu Quảng Châu được trang bị tên lửa đất đối không tầm ngắn SA-N-12 của Nga và radar xoay 3D để truy tìm mục tiêu trên không. Về khả năng chống tàu ngầm, con tàu mang theo 2 ống phóng ngư lôi và rốc-két tầm ngắn cỡ 1.000 m. Tàu Quảng Châu cũng có cả bãi đáp trực thăng. Tuy nhiên, theo báo cáo năm 2017 của trường Hải chiến Mỹ, "khả năng chiến đấu của tàu Quảng Châu đã lạc hậu ngay từ ngày được biên chế".

Đọ uy lực tàu chiến trong tập trận chung Trung Quốc - ASEAN - Ảnh 1.
Đọ uy lực tàu chiến trong tập trận chung Trung Quốc - ASEAN - Ảnh 2.

Tàu khu trục đa tên lửa Quảng Châu. Ảnh: SCMP

Tàu Hoàng Sơn: Đây là một trong những con tàu đa nhiệm lớn nhất và hiện đại nhất của Trung Quốc. Con tàu có chiều dài 134 m, lượng giãn nước 4.000 tấn và đạt vận tốc tối đa 27 hải lý/giờ. Tàu Hoàng Sơn được sản xuất trong nước và đưa vào sử dụng từ tháng 3-2008. Theo phân tích của ông Gabe Collins, một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Hàng hải thuộc trường Hải chiến Mỹ, chi phí để sản xuất một con tàu Type 054A như tàu Hoàng Sơn là 348 triệu USD.

Tàu Junshanhu: Tàu tiếp vận Junshanhu loại 961 gia nhập Hải quân Trung Quốc vào tháng 7-2015. Theo trang tin Thepaper.cn, nó có lượng giãn nước hơn 10.000 tấn và vận tốc di chuyển 22 hải lý/giờ. Dù có 5 trạm tiếp vận nhưng con tàu không có bãi đáp trực thăng.

2. Singapore

Singapore đưa đến cuộc tận trận tàu RSS Stalwart trang bị khả năng phòng không, chống hạm và chống ngầm. Được thiết kế bởi nhà đóng tàu Pháp DCN, con tàu là phiên bản hiện đại hóa của tàu hộ vệ lớp La Fayette của Pháp.

Với lượng giãn nước 3.200 tấn, con tàu được vũ trang khẩu Oto Melara 76 mm sử dụng đạn pháo 6 kg, tầm hoạt động 16 km và tốc độ bắn 120 viên/phút. Ngoài ra, RSS Stalwart còn có tên lửa chống hạm đất đối đất Harpoon với tầm bắn 130 km sử dụng radar dẫn đường. Về khả năng chống tên lửa, con tàu trang bị hệ thống Aster 15 có tầm hoạt động 15 km. Aster còn có chức năng phòng không khi có thể đối phó với máy bay và máy bay không người lái trong phạm vi 30 km.

Đọ uy lực tàu chiến trong tập trận chung Trung Quốc - ASEAN - Ảnh 3.

Tàu RSS Stalwart của Singapore. Ảnh: Wikipedia

3. Brunei

Chiến hạm Daruttaqwa OPV-09 hiện đại nhất Brunei là một con tàu tuần tra xa bờ thuộc lớp Darussalam. Toàn bộ 4 con tàu trong lớp này đều được đóng bởi công ty Lurssen Werft ở Đức. Với chiều dài 80 m, con tàu có lượng giãn nước 1.625 tấn, trang bị 2 súng pháo 20 mm Oerlikon và 4 tên lửa chống hạm Exocet MM40 Block 3. OPV-09 được đưa vào sử dụng từ tháng 8-2014.

4. Thái Lan

Tàu chiến HTMS Taksin (FFG 422) được sản xuất bởi Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc ở Thượng Hải. Sau đợt nâng cấp vào năm 2016, con tàu này đạt lượng giãn nước 2.980 tấn và được trang bị súng pháo 127 mm cùng với Hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng Mark 41. Vào đầu tháng này, tàu chiến HTMS Taksin tham gia hoạt động diễn tập ở biển Hoa Đông cùng với tàu chiến USS Antietam (CG 54) của Mỹ và tàu chiến HTMS Krabi (OPV 551) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Đọ uy lực tàu chiến trong tập trận chung Trung Quốc - ASEAN - Ảnh 4.

Chiếc HTMS Taksin của Thái Lan. Ảnh: Ship Spotting

5. Việt Nam

Tàu 015 Trần Hưng Đạo, một con tàu thuộc lớp Gepard 3.9, là một trong những chiến hạm hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam và mới được đưa vào sử dụng hồi tháng 2. 015 Trần Hưng Đạo được đóng ở Nga, dài 102 m và lượng giãn nước 2.100 tấn. Nó được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533 mm và 2 rốc-két chống ngầm SS-N-25.

Đọ uy lực tàu chiến trong tập trận chung Trung Quốc - ASEAN - Ảnh 5.

Tàu 015 Trần Hưng Đạo của Việt Nam. Ảnh: Sina

6. Philippines

Trái ngược với các nước khác, Philippines chỉ đưa đến cuộc tập trận tàu hậu cần BRP Dagupan City (LC-551) do Mỹ sản xuất và được biên chế từ những năm 1990. Con tàu dài 83 m, lượng giãn nước 4.265 tấn và vận tốc tối đa 12 hải lý/giờ.

Phát ngôn viên Hải quân Philippines Jonathan Zata khẳng định với hãng tin Philippine News Agency rằng con tàu "hoàn toàn phù hợp và được thử nghiệm cẩn thận" để đáp ứng yêu cầu hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai của cuộc tập trận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo