xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Đường Obama, trường Obama, sân bay Obama... và còn gì nữa?

Cao Lực (Theo USA Today)

(NLĐO) – Dù đã rời Nhà Trắng cách đây gần 2 năm, cựu Tổng thống Barack Obama vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Ngày càng có nhiều thành phố sử dụng tên ông để đặt tên cho cao tốc, trường học và nhiều khu vực khác.

Theo USA Today, ở TP New Albany, bang Indiana có đường Barack Obama Way trong khi ở TP Pahokee, bang Flordia có đại lộ Barack Obama. Bên cạnh đó, hàng loạt trường học cũng được đặt tên theo vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, như Viện phát triển Công dân và Học thuật Barack Obama ở TP Plainfield, bang New Jersey và trường tiểu học Barack Obama ở TP Richmond (bang Virginia).

Thậm chí, tên của ông Obama cũng được sử dụng để đặt tên cho một số loài vật, bao gồm sên biển placida barackobamai.

Ông Douglas Brinkley, từ trường ĐH Rice ở Texas, nhận định trong thời gian tới, khoảng 20 hoặc 30 năm nữa, sẽ có "hàng trăm trường học, bệnh viện, cầu và đạo luật" mang tên Barack Obama để vinh danh những đóng góp của vị cựu tổng thống này. Ông Brinkley khẳng định ông Obama sẽ trở thành "một trong 4 hoặc 5 nhân vật nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Mỹ: Đường Obama, trường Obama, sân bay Obama... và còn gì nữa? - Ảnh 1.

Ông Barack Obama. Ảnh: Reuters

Hiện tại, Hội đồng TP Los Angeles ở Tây Hollywood đã trình đơn đề xuất sửa tên sân bay quốc tế Los Angeles thành sân bay quốc tế Barack Obama. "Đó là một ý tưởng hay" – bà Lauren Meister, thuộc Hội đồng Tây Hollywood, khẳng định.

Bà Meister nói rằng ông Obama được ngưỡng mộ trên toàn thế giới và là một hình ảnh hoàn hảo để chào đón du khách.

"Có một sân bay vinh danh vị tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên, người được trao giải Nobel Hòa bình, người đưa chúng ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 2008 và giúp chúng ta được chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng…là điều nên được hoan nghênh" - bà Meister chia sẻ, đồng thời tiết lộ rằng đề xuất này đã được trình lên thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti và có thể sẽ được ủy ban sân bay thành phố này xem xét.

Năm ngoái, phần trải dài của đường cao tốc Ventura gần TP Los Angeles cũng đã được đổi tên từ Quốc lộ 134 thành Cao tốc Tổng thống Barack H. Obama. Chưa hết, đường Rodeo ở trung tâm Los Angeles sẽ được đổi tên thành đại lộ Obama.

Mỹ: Đường Obama, trường Obama, sân bay Obama... và còn gì nữa? - Ảnh 2.

Cao tốc Tổng thống Barack H. Obama gần TP Los Angeles. Ảnh: AP

Ở TP Chicago, bang Ilinois, đề xuất thay đổi cao tốc Dan Ryan thành cao tốc Obama đang ngày càng được các chính trị gia địa phương quan tâm. "Cao tốc ở Chicago được đặt tên theo những nhân vật có đóng góp to lớn cho lịch sử nước nhà. Chúng ta nên có một cao tốc mang tên Obama" – ông Bill Daley, người đang tranh cử chức thị trưởng Chicago, phát biểu hồi tháng trước.

Ở bang Illinois, tên của ông Obama cũng đã được sử dụng đặt tên cao tốc. Một phần của xa lộ liên tiểu bang 55 gần thị trấn Pontiac được đặt tên là cao tốc Tổng thống Barack Obama.

Ở New York, đơn kiến nghị trực tuyến của tổ chức MoveOn về việc sửa tên một phần đại lộ thứ 5 thành đại lộ Tổng thống Barack H. Obama Avenue đã nhận được hơn 32.000 chữ ký. Theo USA Today, phần Đại lộ thứ 5 này nằm ngay trước tòa tháp Trump.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo