xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ kêu gọi công ty ở Trung Quốc "chịu đau ngắn hạn"

Cao Lực (Theo SCMP)

(NLĐO) – Giới chức Mỹ đã cảnh báo các công ty Mỹ hoạt động ở Trung Quốc về "những khó khăn ngắn hạn" gây ra bởi một cuộc chiến tranh thương mại khó tránh khỏi giữa 2 quốc gia.

South China Morning Post (SCMP) ngày 29-6 dẫn 2 nguồn tin thương mại cho biết Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh đã kêu gọi các công ty Mỹ chuẩn bị đối mặt với những khó khăn ngắn hạn để đạt được những lợi ích dài hạn. Theo 2 nguồn tin này, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung là khó tránh khỏi nhưng có thể sẽ không kéo dài.

Các công ty Mỹ hoạt động ở Trung Quốc cho biết họ lo sợ bị đại lục trả đũa, chẳng hạn như trì hoãn giấy phép, nếu chiến tranh thương mại nổ ra.

Theo SCMP, công ty Mỹ đã báo cáo các trường hợp giới chức Trung Quốc từ chối cấp thị thực cho các giám đốc điều hành Mỹ.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang vào tháng này sau khi Washington tuyên bố kế hoạch áp 25% thuế đối với 34 tỉ USD hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc từ ngày 6-7. Bắc Kinh tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả thỏa đáng.

Mỹ kêu gọi công ty ở Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh thương mai - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc họp với giới lãnh đạo doanh nghiệp ở Bắc Kinh hôm 9-11-2017. Ảnh: Reuters

  Sau khi bị Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thêm thuế lên 450 tỉ USD hàng hóa xuất khẩu, Trung Quốc cam kết các biện pháp đáp trả tương tự.

Năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 140 tỉ USD hàng hóa Mỹ nhưng lại xuất khẩu hàng hóa tổng giá trị lên đến 400 tỉ USD vào thị trường Mỹ. Do đó, trong trường hợp đáp thuế "ăn miếng trả miếng", Trung Quốc nhiều khả năng thiệt thòi.

Tuy nhiên, đầu tư Mỹ vào thị trường Trung Quốc lại lớn hơn đầu tư Trung Quốc vào thị trường Mỹ rất nhiều, chênh lệch tính đến cuối năm ngoái đã lên đến 256 tỉ USD - theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia phụ trách Quan hệ Mỹ - Trung công bố vào tháng 4.

Theo giới quan sát, mặc dù "khó có cửa thắng" trong chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung Quốc có thể cắt giảm chi mua hàng hóa Mỹ, qua đó gia tăng sức ép lên các tập đoàn đa quốc gia hoạt động ở nước họ để gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ và hạ thang căng thẳng.

Các công ty hoạt động trong một số lĩnh vực như dược phẩm, ô-tô và máy bay nhiều khả năng sẽ chịu rủi ro lớn nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo