xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nóng lạnh quan hệ Nhật - Triều

Xuân Mai

Truyền thông Triều Tiên vừa viện dẫn các cuộc tập trận quân sự chung giữa Nhật Bản và Anh sắp tới đây là bằng chứng Tokyo đang chuẩn bị "tái xâm lược" bán đảo Triều Tiên.

Dự kiến bắt đầu từ ngày 30-9 và kéo dài 12 ngày tại trại Fuji của Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản (GSDF), ở phía Tây thủ đô Tokyo, cuộc diễn tập chung là lần đầu tiên các đơn vị bộ binh Anh tham gia huấn luyện trên lãnh thổ Nhật Bản.

Theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông), chính phủ Anh cho biết hợp tác quân sự lần này nhằm tăng cường quan hệ an ninh song phương sau các chuyến thăm Nhật của 2 tàu khu trục HMS Sutherland và tàu tấn công đổ bộ HMS Albion vào đầu năm nay. Tuy nhiên, tờ Minju Joso (Triều Tiên) lại cho rằng Tokyo đang đặt nền tảng cho việc hợp pháp hóa triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) ở nước ngoài thông qua hoạt động liên minh quân sự với các nước khác.

Nóng lạnh quan hệ Nhật - Triều - Ảnh 1.

Tàu khu trục Anh HMS Argyle (phía trước), tàu khu trục Nhật Bản Inazuma (giữa) và tàu sân bay trực thăng Nhật Bản Kaga diễn tập hôm 26-9 Ảnh: REUTERS

Bất chấp chỉ trích nói trên, quan hệ Nhật - Triều vừa chứng kiến diễn biến đáng chú ý khi bộ trưởng ngoại giao hai nước có cuộc gặp lần đầu tiên sau 3 năm. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono cho giới truyền thông biết ông và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho đã hội đàm trong khoảng 20 phút hôm 26-9 bên lề kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở TP New York - Mỹ nhưng không tiết lộ chi tiết. 

Theo hãng tin Kyodo, Bộ trưởng Kono đã truyền đạt quan điểm của Nhật Bản, theo đó trợ giúp kinh tế sẽ đến sau khi Triều Tiên có động thái dỡ bỏ chương trình tên lửa, hạt nhân cũng như giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ và hai nước bình thường hóa quan hệ. Cuộc gặp diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tuần rồi nói với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nhật Bản vào thời điểm thích hợp.

Trong khi đó, vấn đề trừng phạt Triều Tiên tiếp tục là đề tài gây tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc. Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm 27-9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo các nước thành viên rằng phải tiếp tục thực thi mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa toàn diện, có thể kiểm chứng.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phản bác rằng Hội đồng Bảo an nên xem xét nới lỏng các biện pháp cứng rắn vì "những diễn biến tích cực" sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un hồi tháng 6 qua. Quan điểm này của Bắc Kinh nhận được sự ủng hộ từ Moscow khi người đồng cấp Nga Sergey Lavrov cho rằng nên nới lỏng một số biện pháp trừng phạt không liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo