xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines tố Trung Quốc thất hứa ở biển Đông

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm 9-1 cho biết nước này sẽ đưa ra kháng nghị ngoại giao cho Trung Quốc vì làm trái cam kết không quân sự hóa các đảo nhân tạo ở biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippine Delfin Lorenzana đưa ra tuyên bố trên sau khi hình ảnh do đài truyền hình Trung Quốc công bố hôm 30-12 năm ngoái cho thấy Đá chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, dường như đã bị biến thành căn cứ không quân.

Philippines tố Trung Quốc thất hứa ở biển Đông - Ảnh 1.

Đài truyền hình Trung Quốc chiếu hình ảnh đá Chữ Thập. Ảnh: CCTV

"Chính phủ Trung Quốc từng nói rằng họ sẽ không quân sự hóa các bãi đá nhân tạo" - Bộ trưởng Lorenzana cho biết, cũng như này nói thêm Manila sẽ phản đối hành động trên thông qua Bộ Ngoại giao.

"Nếu đó là sự thật và chúng tôi có thể chứng minh rằng họ đã đưa binh lính và thậm chí cả hệ thống vũ khí, thì đây sẽ là hành động vi phạm những gì họ cam kết" - ông Lorenzana nhấn mạnh. Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận nào.

Trung Quốc và Philippines từ lâu đã có những tranh cãi về vấn đề biển Đông nhưng mối quan hệ hai bên được cải thiện dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, người tranh thủ sự ủng hộ của Bắc Kinh trong thương mại và đầu tư.

Phát ngôn viên tổng thống Philippines, ông Harry Roque, cho rằng những báo cáo về việcTrung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo không phải chuyện mới mẻ. Ông Roque nói thêm: "Chúng tôi luôn chống lại hành động quân sự hóa trong khu vực. Chắc chắn là không ổn bởi điều này đe dọa hơn nữa đến hòa bình và an ninh trong khu vực".

Theo truyền thông Trung Quốc, Đá Chữ Thập có một bệnh viện với hơn 50 bác sĩ, kết nối di động tốc độ cao và một sân bay với đường băng dài 3.160 m để phục vụ những gì mà Bắc Kinh gọi là "trạm khí tượng" có trang bị radar. Trong 27 năm qua, hải quân Trung Quốc đã gửi hơn 1.000 binh lính đến bảo vệ khu vực này.

Mỹ lâu nay chỉ trích Trung Quốc vì hành vi xây dựng trái phép cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo và lo ngại chúng có thể được sử dụng để hạn chế sự tự do đi lại ở biển Đông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo