xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ đô Thái Lan ô nhiễm nặng, người dân ho ra máu

Bảo Hạnh (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Tình trạng ô nhiễm ở Bangkok - Thái Lan nghiêm trọng đến mức cư dân sống ở đây bị ho hoặc hắt hơi ra máu.

Trong 2 tuần vừa qua, một đám mây bụi siêu vi PM2.5 dày đặc đã bao phủ Bangkok và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân lẫn động vật. Các chuyên gia cảnh báo thiệt hại từ tình trạng ô nhiễm lâu dài ở Thái Lan có thể lên tới hàng chục triệu USD.

Cô Nutthawut Sirichainarumit, một nhân viên văn phòng sống tại Bangkok, vừa chia sẻ hình ảnh đôi bàn tay dính máu sau khi hắt hơi lên mạng xã hội hôm 15-1. "2 ngày trước, mũi tôi bắt đầu đau khi hít thở. Tôi hắt hơi cả đêm. Mọi thứ còn tệ hơn vào sáng hôm sau khi tôi hắt hơi ra máu. Tôi cực kỳ sốc vì chưa từng bị như thế này. Tôi tin rằng khói bụi chính là nguyên nhân" - cô Sirichainarumit nói.


Thủ đô Thái Lan ô nhiễm nặng, người dân ho ra máu - Ảnh 1.

Một người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu vì khói bụi. Ảnh: Viral Press

Thủ đô Thái Lan ô nhiễm nặng, người dân ho ra máu - Ảnh 2.

Cô Nutthawut Sirichainarumit chảy rất nhiều máu mũi khi hắt hơi. Ảnh: Viral Press

Một người dân địa phương khác tên Seine Premmanuspaisal cũng cảm thấy bất ngờ khi bị chẩn đoán nhiễm trùng phổi sau khi nôn và ho ra máu suốt 3 ngày dù anh này chưa từng có tiền sử mắc bệnh hô hấp.

Vào ngày 29-1, một bệnh nhân hen suyễn tên Khun Songsamut cũng bị đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện vì viêm phế quản cấp và thiếu oxy máu sau khi mắt bị chảy máu nghiêm trọng. "Tôi cảm thấy như sắp chết. Tất cả là tại ô nhiễm. Phải có giải pháp nào đó cho tình trạng này" - anh Songsamut cho biết.

Không chỉ con người, ngay cả động vật cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều người dân phải đưa thú cưng đến bác sĩ thú y vì chúng gặp vấn đề về hô hấp tương tự  con người.

Chính phủ Thái Lan đã đóng cửa 439 trường học và thực hiện một số biện pháp để giảm bớt ô nhiễm, như cho máy bay không người lái phun nước khắp thành phố. Tuy nhiên, vì giải pháp này không đem lại hiệu quả nên thống đốc Bangkok buộc phải kêu gọi sự giúp đỡ và khuyến khích người dân không đốt nhang vào dịp Tết nguyên đán, đồng thời cấm các loại xe dùng xăng diesel. Ngoài ra, quân đội cũng được yêu cầu giám sát các nhà máy trên khắp nước.

Thủ đô Thái Lan ô nhiễm nặng, người dân ho ra máu - Ảnh 3.

Máy bay không người lái phun nước xuống thành phố để cải thiện tình hình. Ảnh: EPA

Thủ đô Thái Lan ô nhiễm nặng, người dân ho ra máu - Ảnh 4.

Bangkok chìm trong khói bụi dày đặc. Ảnh: EPA

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo