xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe giường nằm lại gây tai nạn ở khu vực cầu Ba Si

CÔNG MẪN-CÔNG TUẤN

(NLĐO)- Vào năm 2015, tại cầu Ba Si từng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Lúc 10 giờ 40 phút ngày 19-3, Cấp cứu 115 của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đã đến hiện trường sơ cứu 2 người bị thương do tai nạn giao thông và đưa vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Ông Thạch S. (SN 1933, ngụ xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) ngồi sau xe máy do cháu gái tên Thạch Thị P. (SN 1996) chở vừa xuống dốc cầu Ba Si hướng về Bình Phú thì bị tai nạn. Chị P. kể lại, khi xe P. đang chạy sát lề phải thì xe khách giường nằm của hãng xe T.N. chạy cùng chiều đã lấn lề vượt xe tải cùng chiều và va quẹt vào xe của P. khiến 2 ông cháu ngã nhào xuống đường và bị kéo lê một đoạn.


Ông S. bị thương rất nặng. Ảnh: CÔNG MẪN

Ông S. bị thương rất nặng. Ảnh: CÔNG MẪN

Bác sĩ trực cấp cứu cho biết ông S. bị đa chấn thương vùng hàm mặt, gãy xương chính mũi, rách phức tạp vùng mặt, mi mắt (P) và nhiều chấn thương phần mềm ở tay, chân; còn chị P. bị chấn thương 2 cánh tay và chảy máu mũi.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đang được các ngành chức năng của tỉnh Trà Vinh vào cuộc điều tra.


Chị P. bị thương cánh tay và chảy máu mũi. Ảnh: CÔNG MẪN

Chị P. bị thương cánh tay và chảy máu mũi. Ảnh: CÔNG MẪN

Trước đó vào ngày 7-5-2015, Phạm Văn Phương (SN 1977, ngụ thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe khách giường nằm chạy tuyến Trà Vinh - TP HCM do DNTN Thanh Thủy làm chủ, chở theo 22 hành khách. Khi Phương chạy xe đến cầu Ba Si (đoạn qua Quốc lộ 53, thuộc ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) với tốc độ cao (121 km/h) do không giữ được khoảng cách an toàn đã va vào mép trái ô tô khách của nhà xe Kim Hoàng đang chạy cùng chiều khi xe này giảm tốc độ đột ngột.


Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở cầu Ba Si cách nay gần 2 năm. Ảnh: CÔNG TUẤN

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở cầu Ba Si cách nay gần 2 năm. Ảnh: CÔNG TUẤN

Phương tiếp tục cho xe lấn sát phần đường trái nên va chạm với 3 mô tô chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả khiến 5 người tử vong và một bé trai 4 tuổi bị thương nặng. Sau đó, Phương bị tuyên 13 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo