xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão số 2, giật cấp 10

D.Ngọc

(NLĐO)- Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm 2018 với sức gió giật mạnh nhất tới cấp 10 và có khả năng còn mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 5-6, sau khi đi vào khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trong năm 2018 này.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão số 2, giật cấp 10 - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 2 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Vào 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

Đến 10 giờ ngày 6-6, vị trí tâm bão số 2 ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão số 2, ở phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 16,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão số 2, giật cấp 10 - Ảnh 2.

Hình ảnh mây vệ tinh của bão số 2 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến 10 giờ ngày 7-6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,7 độ vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 10 giờ ngày 8-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc và suy yếu thêm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Hòa Bình

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar, ảnh định vị sét cho thấy hiện đang tồn tại vùng mây đối lưu trên khu vực tỉnh Hòa Bình gây mưa to. Dự báo khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ cao xảy ra ở một số huyện thuộc tỉnh Hòa Bình gồm các huyện: Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo