xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh nhân mắc Covid-19 bầu cử tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi

Nguyễn Thạnh - Tấn Thạnh - Anh Thanh

(NLĐO) - Tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi sáng nay (23-5), 142 cử tri đi bầu cử, gồm 14 nhân viên y tế, 128 người cách ly, người bệnh Covid-19.

Bầu cử tại khu bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi

Bệnh nhân mắc Covid-19 bầu cử tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - Ảnh 2.

BSCK1 Trần Chánh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, cho biết người cách ly cũng rất quan tâm đến việc bầu cử, giữ khoảng cách bầu cử đúng quy định phòng dịch. 

Số người đi bầu cử sáng nay đã được cách ly 12 ngày, đa số là nữ, từ nước ngoài về. Họ đã được xét nghiệm 3 lần đều âm tính, tuy nhiên theo quy định phải theo dõi 21 ngày.

Còn các bệnh nhân mắc Covid-19 đa phần triệu chứng nhẹ. 

Bệnh nhân mắc Covid-19 bầu cử tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - Ảnh 3.
Bệnh nhân mắc Covid-19 bầu cử tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - Ảnh 4.


Tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi TP HCM - nơi đặc biệt trong một ngày đặc biệt ít nhiều đã đem lại nhiều cảm xúc cho những y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch cũng như hàng trăm người đang bị cách ly.

Bệnh nhân mắc Covid-19 bầu cử tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - Ảnh 5.

Camera theo dõi người bệnh tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi

Với họ, từng ngày mong muốn đại dịch qua mau để tiếp tục hòa nhập cuộc sống xã hội.

Bệnh nhân mắc Covid-19 bầu cử tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - Ảnh 6.

Chị Lê Hồng N. (26 tuổi, ở Hải Dương) cho biết chị xuất khẩu lao động sang đảo Cyprus làm việc được hơn 1 năm qua. Chị bị cách ly đến nay đã được 2 tuần khi vừa nhập cảnh về nước. Chị cho biết các sinh hoạt đời sống trong thời gian ở khu cách ly rất tốt và cũng là kỷ niệm khó quên khi lần đầu tham gia bầu cử trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này.

Bệnh nhân mắc Covid-19 bầu cử tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - Ảnh 7.

BSCK2 Trần Chánh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, chỉ đạo công tác bầu cử ở khu cách ly bệnh nhân dương tính Covid-19, trong đó có 5 ca Covid-19 của TP HCM mới chuyển lên đây.

Bệnh nhân mắc Covid-19 bầu cử tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - Ảnh 8.

Công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc

Bệnh nhân mắc Covid-19 bầu cử tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - Ảnh 9.

Thùng phiếu bầu cử trong khu cách ly được sát khuẩn, niêm phong 3 lớp trước khi chuyển ra ngoài.

"Quy định phải cánh ly hết 21 ngày, nay cách ly được 2 tuần rồi, em mong muốn dịch dã qua mau để cùng về với gia đình", chị N. chia sẻ.

Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo TP HCM do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, làm trưởng đoàn đi thăm chốt Cầu Đồng Nai, chốt trước Trường ĐH An ninh và chốt trạm thu phí Long Phước.

Bệnh nhân mắc Covid-19 bầu cử tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - Ảnh 10.

Tại mỗi chốt, đoàn tặng 50 triệu đồng tiền mặt, phần quà trị giá 2 triệu đồng và 2.000 khẩu trang.

Bệnh nhân mắc Covid-19 bầu cử tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - Ảnh 11.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, tặng quà cho chốt kiểm dịch

Bệnh nhân mắc Covid-19 bầu cử tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - Ảnh 12.

Dịp này, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM hỗ trợ 69 chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn TP với số tiền 1.764.000.000 đồng và 25.000 khẩu trang trị giá 32.500.000 đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo