xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng Bí thư dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ, chúc Tết người dân

Tin-ảnh: Xuân An

(NLĐO)- Giữa không khí rộn ràng và ấm áp của thời khắc sắp sang năm mới Mậu Tuất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tối giao thừa đã dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn; hòa vào dòng người du Xuân, ân cần thăm hỏi, chúc Tết người dân.

Gần 22 giờ đêm 15-2 (30 Tết Mậu Tuất 2018), tại Hồ Gươm (Hà Nội), nơi thu hút đông người trong giây phút giao thừa nhất, ngày càng có nhiều người dân dồn về tập trung chuẩn bị đón thời khắc chuyển từ năm Đinh Dậu sang năm mới Mậu Tuất, xem các chương trình ca nhạc, ngắm pháo hoa tầm cao.

Tổng Bí thư dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ, chúc Tết người dân - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ

Tổng Bí thư dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ, chúc Tết người dân - Ảnh 2.

Tổng Bí thư dâng hương ở tượng đài Lý Thái Tổ

21 giờ, trước thời khắc giao thừa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội.

Tổng Bí thư cũng đến dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, tưởng nhớ công ơn các vị tiên hiền, tiên liệt, các liệt tổ, liệt tông đã dày công xây dựng và bảo vệ non sông đất nước, Thủ đô Thăng Long - Hà Nội để con cháu ngày nay được chung hưởng thái bình, độc lập, tự do. Tổng Bí thư cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc.

Trong không khí rộn ràng, ấm áp của thời khắc sắp bước sang năm mới Mậu Tuất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hòa vào dòng người du Xuân, trò chuyện với các cụ già, trẻ em, công nhân môi trường... ân cần thăm hỏi, chúc Tết nhân dân và du khách.

Trong tối giao thừa, các tuyến đường quanh hồ Gươm đã có rào chắn không cho xe máy và ô tô vào. Các sân khấu ngoài trời sáng đèn, nhạc tưng bừng chào đón khán giả...

Tại Quận Tây Hồ, một điểm bắn pháo hoa khác được đặt tại quảng trường trước UBND quận, rất nhiều nam thanh nữ tú cùng các gia đình đã tập trung chờ đón ngắm pháo hoa.

Đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, Hà Nội có 9 điểm bắn pháo hoa tầm cao, 22 điểm tầm thấp phục vụ người dân và du khách.

Tổng Bí thư dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ, chúc Tết người dân - Ảnh 3.

Ảnh: Thế Dũng

Tổng Bí thư dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ, chúc Tết người dân - Ảnh 4.

Ảnh: Thế Dũng

Tổng Bí thư dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ, chúc Tết người dân - Ảnh 5.

Ảnh: Thế Dũng

Tổng Bí thư dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ, chúc Tết người dân - Ảnh 6.
Tổng Bí thư dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ, chúc Tết người dân - Ảnh 7.
Tổng Bí thư dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ, chúc Tết người dân - Ảnh 8.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đông nghẹt người

Tổng Bí thư dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ, chúc Tết người dân - Ảnh 9.

Quảng trường trước tượng đài Lý Thái Tổ bên Hồ Gươm

Tổng Bí thư dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ, chúc Tết người dân - Ảnh 10.
Tổng Bí thư dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ, chúc Tết người dân - Ảnh 11.
Tổng Bí thư dâng hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ, chúc Tết người dân - Ảnh 12.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo