xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng hóa giữ giá trong dịp lễ

NGUYỄN HẢI - HOÀNG TUẤN - THỐT NỐT - MINH TUẤN

Các siêu thị tại TP HCM cho biết dù có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá trong dịp lễ nhưng khách đến mua sắm vẫn không đông như những dịp cuối tuần trước đó

Khảo sát các chợ lẻ trong dịp nghỉ lễ tại TP HCM cho thấy thực phẩm các loại tại chợ khá dồi dào trong những ngày qua nhưng khách mua sắm không đông như ngày thường. Những người giữ xe ở chợ đều nhận xét ngày thường xe đầy bãi nhưng mấy ngày qua chỉ được nửa bãi.

Sức mua giảm đáng kể

Ban quản lý các chợ ở TP HCM cũng cho biết thông thường vào những dịp nghỉ lễ nhiều ngày, người dân tổ chức đi chơi hoặc về quê nên sức mua giảm đáng kể. Giá cả ở chợ lẻ vẫn ổn định, thịt heo đùi 80.000 đồng/kg, cốt lếch 85.000 đồng/kg, thịt bò 250.000 đồng/kg, cá điêu hồng 60.000 đồng/kg, tôm càng xanh từ 300.000-450.000 đồng/kg (tùy kích cỡ), gà ta làm sẵn 130.000 đồng/kg.

Lãnh đạo các siêu thị như Co.opmart, Big C cho biết nguồn hàng chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ này khá dồi dào, giá cả ổn định. Các siêu thị cũng có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để thu hút khách. Tuy vậy, lượng khách đến mua sắm vẫn không đông như những dịp cuối tuần trước đó.

Hàng hóa giữ giá trong dịp lễ - Ảnh 1.

Các siêu thị tại TP HCM có nhiều chương trình khuyến mãi trong dịp Tết dương lịch 2018. Trong ảnh: Khách hàng mua sắm tại Co.opmart Lý Thường Kiệt trong ngày 31-12-2017 Ảnh: TẤN THẠNH

Tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm như Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức, lượng hàng hóa về chợ vẫn ổn định. Lượng hàng tồn có phần nhiều hơn so ngày thường. Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, những ngày trước đó lượng heo tồn cuối chợ chỉ khoảng 30 con thì những ngày qua tăng lên 70-80 con, giá heo mảnh cuối chợ cũng giảm mạnh so ngày thường, chỉ còn 27.000-28.000 đồng/kg (giá đầu chợ từ 40.000-42.000 đồng/kg).

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức, cho biết thông thường, lượng hàng về chợ từ 3.500-5.000 tấn/ngày thì những ngày qua giảm còn 2.500-3.000 tấn/ngày. Giá cả nông sản phần lớn ổn định nhưng do hàng tồn cuối chợ nhiều nên ban quản lý cho phép tiểu thương kinh doanh đến 22 giờ.

Du khách dồn về TP HCM

Tại các điểm tham quan như Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Công viên Nước Sài Gòn, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, lượng khách đến vui chơi khá đông.

Theo lãnh đạo Công viên Văn hóa Đầm Sen, dịp lễ này, ở đây thu hút nhiều du khách đến vui chơi do đầu tư nhiều chương trình giải trí hấp dẫn, đặc biệt là việc tổ chức bắn pháo hoa lúc 24 giờ ngày 31-12-2017. Các chương trình hấp dẫn khác như đêm nhạc hội kết nối tương lai, lễ hội mùa đông (gồm các hoạt động đường phố, ban nhạc đường phố, ảo thuật, biểu diễn bong bóng nghệ thuật, giải đấu lân sư rồng, triển lãm ảnh đẹp, lễ hội kem, ẩm thực).

Ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, cho biết lượng khách đến tham quan vui chơi tại đây trong dịp lễ này tăng 5% so cùng kỳ năm 2016. Trong năm 2017, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên đã đầu tư thêm 35 tỉ đồng để nâng cấp cũng như xây mới nhiều công trình như ao cá hóa long, lâu đài tuyết, khu vườn xanh (6 ha)…

Hàng hóa giữ giá trong dịp lễ - Ảnh 2.

Khách quốc tế đến chợ đêm Phú Quốc rất đông trong những ngày cuối năm 2017 Ảnh: HOÀNG TUẤN

Trong ngày 31-12-2017, du khách đến huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục tăng. Trong đó, đa số là du khách quốc tế đến từ các nước Bắc Âu, Đông Âu, Trung Quốc…, chủ yếu tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở bãi Ông Lang và các resort, khách sạn gần biển ở thị trấn Dương Đông. Chợ đêm Phú Quốc cũng đón rất nhiều du khách quốc tế. Trong khi đó, một số khu du lịch khác trên địa bàn 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang rơi vào tình trạng vắng khách đến không ngờ.

Một số chủ quán giải khát và thợ chụp ảnh tại Khu Du lịch Hòn Phụ Tử (xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) cho biết so cùng kỳ năm 2016 thì lượng khách du lịch đến đây giảm khoảng 60%. Chính vì vậy, nhiều quầy bán hàng ăn uống và quà lưu niệm rơi vào tình trạng ế ẩm.

Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), cho biết lượng khách du lịch đến đây giảm gần 50% so cùng kỳ năm 2016. Một phần nguyên nhân là do có thời điểm Núi Cấm "đóng cửa" để thi công các công trình chống sạt lở.

Ông Trần Lê Kiên Tâm, Phó Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Sam (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), cho biết khu du lịch này đã đón khoảng 4,9 triệu lượt khách trong năm 2017, cao hơn năm 2016 khoảng 500.000 lượt. Riêng trong ngày 31-12-2017, nơi đây đón 12.500 lượt khách, chủ yếu đến cúng bái và tham quan miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Với lượt khách như thế nên không xảy tình trạng kẹt xe ở đường vào khu vực trung tâm. Tình trạng chèo kéo, "chặt chém" khách cũng không còn diễn ra sau khi nhóm côn đồ khét tiếng ở khu vực gần miếu bị đưa ra xét xử cách đây không lâu.

Cùng ngày, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết trong năm 2017, ngành du lịch tỉnh này đón khoảng 3,3 triệu lượt du khách (tăng 70,9% so cùng kỳ năm 2016) do đã tổ chức đồng bộ nhiều chương trình mang tính chuyên nghiệp cao, nhiều hoạt động nổi bật có hiệu ứng quảng bá lớn cho thị trường. Đặc biệt, trang Tripadvisor bình chọn Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn thứ 4 tại Việt Nam, tạp chí Lonely Planet xếp hạng Phong Nha - Kẻ Bàng ở vị trí thứ 2 trong danh sách 15 điểm đến đáng trải nghiệm nhất Việt Nam, Sơn Đoòng trở thành tâm điểm của du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch thế giới WTM London 2017… Trong năm 2018, Quảng Bình phấn đấu đón 3,5 triệu lượt du khách.

9 người chết vì TNGT trong ngày 31-12-2017

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày 31-12-2017 (ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết dương lịch 2018 và là ngày cuối cùng của năm 2017), toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 19 người, bị thương 20 người. Tất cả các vụ này đều xảy ra trên đường bộ. Lực lượng CSGT các địa phương đã tổ chức 932 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện và lập biên bản 3.549 trường hợp vi phạm, xử phạt 6.382 trường hợp với số tiền hơn 4 tỉ đồng, tạm giữ 708 phương tiện vi phạm, 892 giấy tờ các loại, tước 203 giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT đường thủy đã tổ chức hàng trăm ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản 102 trường hợp vi phạm, quyết định xử phạt hành chính 360 trường hợp với số tiền trên 128 triệu đồng.

Cũng trong ngày, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận 16 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên một số quốc lộ, tăng giá vé bất hợp lý và nhồi nhét khách. Sau khi nhận phản ánh, ủy ban đã phối hợp các cơ quan chức năng xác minh và xử lý kịp thời.

B.T.C

Du lịch cưỡi voi thắng lớn

Chiều 31-12-2017, dù thời tiết không thuận lợi, gió lạnh, thỉnh thoảng mưa phùn nhưng tại Khu Du lịch Buôn Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), du khách vẫn nườm nượp kéo về. Dịch vụ cưỡi voi là điểm nhấn của khu du lịch này, luôn thu hút du khách mặc dù giá cả không hề rẻ, với 2 mức 200.000 đồng và 400.000 đồng. Đại diện của khu du lịch này cho biết trong 2 ngày 30 và 31-12-2017, ở đây đón khoảng 5.000 lượt khách, tăng rất nhiều so ngày thường và cùng kỳ năm 2016. Do có quy định mới và để bảo đảm sức khỏe lâu dài cho voi (1 con voi không được phục vụ du lịch quá 3 giờ/ngày) nên đơn vị không bán vé tràn lan, không phải có khách là đi như trước.

Theo ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk, mới đây UBND tỉnh Đắk Lắk có chỉ thị quy định cụ thể về thời gian voi làm việc trong ngày và trong tháng. Do đó, đối với những ngày lễ, Tết, trung tâm phải cử cán bộ đến các khu du lịch giám sát, nhắc nhở các chủ voi thực hiện đúng quy định.

C.NGUYÊN

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo