xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không nhụt chí chống tham nhũng

Văn Duẩn

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong công tác phòng chống tham nhũng không bao giờ có chuyện trung ương nhụt chí

Ngày 24-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng đại biểu Quốc hội (QH) đoàn TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm.

"Mắt xích nào hỏng, phải thay ngay"

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đặc biệt quan tâm tình hình phòng chống tham nhũng (PCTN) hiện nay. Cử tri Nguyễn Minh Trung (phường Đội Cấn, quận Ba Đình) bày tỏ sự tin tưởng vào cuộc đấu tranh PCTN và đặt niềm tin mãnh liệt vào sự chỉ đạo, lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhà nước. "Cử tri đề nghị Tổng Bí thư - Chủ tịch nước và QH tiếp tục "giữ lửa" chống tham nhũng đang rực hồng từ trung ương xuống địa phương. Có như vậy cuộc đấu tranh PCTN mới triệt để" - ông Trung kiến nghị.

Sau khi lắng nghe ý kiến các cử tri, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng các cử tri phát biểu dù ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm; vừa đúng, vừa trúng về những vấn đề lớn của đất nước. Không kỳ tiếp xúc nào mà cử tri không đề cập PCTN, điều đó chứng tỏ đây vẫn là vấn đề lớn. PCTN không một mình ai làm được và hiện nay cả hệ thống chính trị, cả bộ máy nhà nước đã vào cuộc. "Sở dĩ tôi nói hình ảnh "lò nóng lên rồi" là tất cả đều vào cuộc. Nhân dân thì đóng góp ý kiến, Đảng đề ra đường lối, tất cả các khâu trong công tác tư pháp đều làm. Khâu nào yếu phải chỉnh ngay, mắt xích nào hỏng phải thay ngay" - Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Không nhụt chí chống tham nhũng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội vào ngày 24-11 Ảnh: Ngọc Thắng

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước cho rằng đi vào vụ việc cụ thể trong công tác PCTN thì rất nhiều, cùng một lúc rất nhiều việc phải làm nên cần bình tĩnh, làm từng việc, làm chắc bước này mới làm bước sau. Chỉ riêng khâu điều tra cũng đã nhiều việc, rồi luận tội, tranh tụng, xét xử thế nào cho tâm phục khẩu phục; chứng lý ra làm sao, luật pháp thế nào để không chối, không cãi được. Còn kết luận không đúng thì không tâm phục khẩu phục, dễ mất lòng tin. "Các bác cứ yên tâm, không bao giờ chùn lại, chùng xuống hay mệt mỏi. Không có! Tôi đã nói rồi, ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm" - Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nhận định PCTN phải có phương pháp, không chỉ hăng hái, quyết liệt mà được. Nhiệt tình nhưng phải có trình độ, cách làm, thuộc luật pháp. Do đó, vấn đề nào nếu thiếu luật thì phải bổ sung và cũng có quy chế ngăn ngừa, răn đe, cảnh tỉnh, để không xảy ra là càng tốt, chứ xảy ra rồi mà đi chữa cháy thì chưa chắc đã hay. "Trung ương không bao giờ nhụt chí. Cả trung ương nhất trí cao như thế, QH thống nhất cao, lòng dân như thế, quốc tế cũng phải thừa nhận, đánh giá cao điều này" - Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ.

Có người cậy công, kiêu ngạo

Theo Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, vấn đề cử tri nêu hôm nay về "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên là vô cùng hệ trọng, vì phải ổn định chính trị thì đất nước mới phát triển. "Tại sao trung ương nói chống tự diễn biến, tự chuyển hóa từ trong nội bộ? Nhân đây báo cáo với các cử tri vì sao kỷ luật ông Chu Hảo?" - Tổng Bí thư nêu.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nói việc Đảng xử lý kỷ luật ông Chu Hảo không phải là trường hợp vi phạm về tham nhũng mà vi phạm về vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tự diễn biến, tự chuyển hóa biến mình thành người khác lúc nào không biết, lái con đường của chúng ta đi vô cùng phức tạp.

"Về cơ bản là rất tốt rồi nhưng không phải không có những người cậy mình có chút công lao rồi sinh ra kiêu ngạo, muốn nói gì thì nói, phán gì thì phán, nói trái điều lệ, nói trái cương lĩnh; đi tuyên truyền người khác vậy còn xứng là đảng viên nữa không, chưa nói là cán bộ" - Tổng Bí thư - Chủ tịch nước đặt vấn đề.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nhấn mạnh: Bất cứ ai, nếu có suy thoái, chúng ta phải giáo dục, phải uốn nắn nhưng cũng phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người, để người khác đừng phạm vào nữa. Đừng cậy mình thế này, thế nọ, là công thần rồi phê phán hết cả. Về mặt chính trị, suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế. 

Khắc phục "trên nóng, dưới lạnh"

Cử tri Lưu Huy Vinh (phường Thành Công, quận Ba Đình) cho rằng phần lớn các vụ tham nhũng đã xử lý đều rơi vào cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, nhưng chưa thấy đề cập đến việc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham mưu, đề bạt. Cử tri đề nghị khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước cho biết việc này đang làm, ở cấp dưới hiện đã chuyển động, các nơi chuyển động. "Tham nhũng vặt như ghẻ ruồi, rất khó chịu, cửa nào cũng phải tiền, không tiền không trôi, nếu không bôi trơn thì cứ ngâm đấy là rất khó chịu và dẫn đến hư hỏng cán bộ" - Tổng Bí thư phân tích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo