xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lâm Đồng: Ồ ạt triệt hạ rừng thông để chiếm đất

Đ.Thi - L.Trường

Điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng ở Bình Thuận

Tại Tiểu khu 270 thuộc lâm phần của Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Nam Ban (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) vừa xảy ra vụ chặt phá cây thông quy mô lớn. Gần 50 cây thông khoảng 20 năm tuổi bị đốn hạ, nằm ngổn ngang trên phần diện tích rừng hơn 1.000 m2. Ngoài diện tích bị phá, tiếp cận hiện trường, phóng viên còn ghi nhận nhiều cây thông to lớn khác đã bị cắt sâu vào hai bên thân, chỉ chờ gió là sẽ đổ gãy.

Ông Nguyễn Phúc Thái - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà - xác nhận các đối tượng phá rừng là để chiếm đất làm nông nghiệp. Theo ông Thái, chính quyền địa phương đã phối hợp với BQL rừng phòng hộ Nam Ban để bảo vệ rừng, tuần tra, giám sát nhưng các đối tượng lợi dụng thời gian đêm tối và mưa lớn để chặt hạ nên rất khó phát hiện.

Lâm Đồng: Ồ ạt triệt hạ rừng thông để chiếm đất - Ảnh 2.

Hàng chục cây thông hơn 20 năm tuổi bị đốn hạ. Ảnh: ĐÌNH THI

Ngoài vụ phá rừng thông này, vừa qua, nhiều vạt rừng ở Tiểu khu 216 thuộc lâm phần của BQL rừng phòng hộ Phi Liêng (xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) cũng bị triệt hạ. Tổng diện tích rừng bị phá trái phép là 39.808 m2. Liên quan đến vụ phá rừng này, ông Hoàng Trần Phú Hưng (Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng kiêm Trưởng Ban Lâm nghiệp xã Phi Liêng) và ông Dương Văn Huy (cán bộ quản lý Tiểu khu 216) đang bị đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ trách nhiệm.

. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận vừa chuyển hồ sơ vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra ở Tiểu khu 72 thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Lũy (huyện Bắc Bình) sang Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra. Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, cho biết đây là vụ vi phạm lâm luật đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong nhiều ngày nhưng lực lượng bảo vệ rừng không phát hiện, ngăn chặn, báo cáo kịp thời. Khi kiểm tra, các cơ quan chức năng của tỉnh đã xác định có hơn 260 m3 gỗ bị đốn hạ, nằm rải rác ở nhiều vị trí trong cánh rừng này.

Theo ông Kiều, đây là vùng rừng giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng, các đối tượng phá rừng rất manh động, hung hãn. Bước đầu, cơ quan công an 2 tỉnh đã xác định một số đối tượng. Công an tỉnh Bình Thuận đang làm rõ có hay không sự tiếp tay của cán bộ bảo vệ rừng trong vụ phá rừng này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo