xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mòn mỏi chờ kè biển 100 tỉ đồng

Bài và ảnh: Vĩnh Quyên

Nếu công trình không hoàn thành đúng tiến độ, đơn vị điều hành dự án sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP Đà Nẵng

Ngày 9-12, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), cho biết UBND quận đang hối thúc Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến kè biển Liên Chiểu - Kim Liên, đoạn từ cầu Trắng đến kho xăng dầu K83 (phường Hòa Hiệp Bắc).

Dự án này dài 1,5 km, được triển khai thi công từ tháng 11-2016, dự kiến hoàn thành sau 1 năm, kinh phí thực hiện do trung ương hỗ trợ. Hiện Liên danh Công ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát và Công ty CP Trường Sơn 532 đang đảm nhiệm thi công tuyến kè bổ sung.

Ban đầu, dự án được UBND quận Liên Chiểu làm điều hành nhưng sau đó TP giao lại cho BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng nhằm đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thiện công trình trước mùa mưa bão năm 2018.

Tuy nhiên, đến nay, sau 2 năm triển khai thi công dự án, đơn vị thi công mới chỉ hoàn thành được khoảng 1,2 km (đoạn từ cầu Trắng đến cảng nhà máy xi-măng Hải Vân). Hiện tuyến kè chống sạt lở, xâm thực bổ sung dài 360 m có tổng kinh phí hơn 24 tỉ đồng vẫn đang ngổn ngang do thi công chậm tiến độ suốt nhiều tháng qua.

Mòn mỏi chờ kè biển 100 tỉ đồng - Ảnh 1.

Sau 2 năm thi công, kè biển Liên Chiểu - Kim Liên vẫn ngổn ngang

Theo người dân địa phương, họ đã chờ dự án này rất lâu nhưng mãi không thấy hoàn thành. Năm ngoái, hơn 40 hộ dân trong phường Hòa Hiệp Bắc phải di dời khẩn cấp do bị sóng biển đánh sạt lở nhà cửa, cuốn trôi nhiều diện tích đất vườn, hoa màu.

Ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, lo lắng: "Khu vực bờ biển Liên Chiểu đi qua địa bàn phường trước đây có gần 400 hộ dân bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở, xâm thực mỗi năm. Riêng đoạn kè bổ sung dài 360 m chưa được thi công hoàn thiện khiến 73 hộ dân đang sinh sống dọc bờ biển đang lo lắng vì mùa mưa bão đã bắt đầu".

Ông Đàm Quang Hưng cho biết do thay đổi thiết kế và làm lại mới tuyến kè 360 m sau khi bị sóng lớn đánh trôi ra biển vào năm 2017 nên UBND quận đã bàn giao hồ sơ dự án cho BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng để tiếp tục triển khai bổ sung giai đoạn 2 của dự án vào tháng 3-2018.

"Nếu công trình bị chậm tiến độ, đơn vị điều hành dự án sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP. Còn việc xảy ra tình trạng xâm thực, sạt lở nhà dân trong mưa bão sắp đến do tuyến kè biển chưa hoàn thành, chính quyền quận sẽ phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án di dời và bảo vệ cho người dân đến nơi tránh trú an toàn" - ông Hưng cho hay. 

Sẽ hoàn thành đúng tiến độ

Ông Huỳnh Đức Đạt, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng, thông tin tuyến kè được ưu tiên thi công đoạn xung yếu từ kho xăng K83 về đầu tuyến (khoảng 50 m) là đoạn có nhiều nhà dân và có khả năng bị nước biển xâm thực.

Đến nay, đoạn 360 m bổ sung đã được thi công hoàn thành phần đóng cọc, tường kè... bảo đảm an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão năm 2018. Đối với các đoạn còn lại có nhà dân nằm cách xa hơn, BQL đang tập trung triển khai thi công các hạng mục để bảo đảm chống sạt lở.

Theo ông Đạt, công trình được thi công từ tháng 7-2018 và đã hoàn thành được 40% khối lượng. Dự kiến, vào tháng 1-2019, đơn vị sẽ thi công hoàn thành toàn tuyến kè biển đúng tiến độ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo