xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Quản" súng tự chế còn lỏng lẻo

Cao Nguyên - Hoàng Thanh

Đặt mua trên mạng xã hội, học lỏm để chế tạo súng rồi dùng để giải quyết mâu thuẫn hoặc đi săn và sẵn sàng bắn trả khi bị truy quét

Ngày 25-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã nhận được trình báo của ông Huỳnh Văn Thành (ngụ huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) về việc bị nhóm người dùng súng, mã tấu và bình xịt hơi cay truy sát.

Xử nhau bằng súng

Theo thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, qua điều tra ban đầu xác định chiều 20-9, do mâu thuẫn từ trước, 16 đối tượng đến nhà số 182 Lê Thánh Tôn ở TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) tìm đánh ông Thành. Lúc này, đang ngồi trên ôtô tải, ông Thành điều khiển xe tông vào đuôi ôtô của nhóm đối tượng trên rồi bỏ chạy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Quản súng tự chế còn lỏng lẻo - Ảnh 1.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ súng tự chế Ảnh: CAO NGUYÊN

Ông Thành nghi ngờ những người cầm súng truy sát ông là theo lệnh của một người quen.

Đêm 15-8, anh Nguyễn Đình Nghĩa và Nguyễn Nhật Quỳnh (em anh Nghĩa) và Hồ Thanh Giang đang cùng ở trong một nhà riêng tại thị trấn Đắk Đoa thì bị nhóm đối tượng đi ôtô tới dùng súng bắn cả 3 người bị thương, nguyên nhân được xác định là để trả thù.

Rạng sáng 2-7, nhiều tiếng nổ lớn phát ra trước Trung tâm Hội chợ triển lãm Gia Lai. Khi người dân chạy ra xem thì phát hiện một thanh niên tử vong bên đường.

Một vụ án chấn động dư luận tỉnh Kon Tum xảy ra vào trưa 27-3. Lúc này, Nguyễn Mạnh Cương và bạn là Lê Văn Xuân (cùng ngụ tỉnh Nghệ An) đánh bida tại quán Khải Sơn (đường Lê Quý Đôn, TP Kon Tum) thì một số đối tượng xông vào quán dùng súng bắn nhiều phát. Anh Cương tử vong và anh Xuân bị thương phải đi cấp cứu. Nhóm nghi can tẩu thoát và bị bắt tại tỉnh Quảng Ngãi. Khi bị bắt, trên xe nhóm nghi can có 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn và 1 quả lựu đạn.

Tại tỉnh Đắk Lắk, theo thống kê từ năm 2014 đến nay đã xảy ra 20 vụ án liên quan súng tự chế, làm chết 4 người, bị thương 24 người. Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 16 vụ án vì liên quan tàng trữ, sử dụng vũ khí và vật liệu nổ trái phép gây thương vong.

Mới đây, ngày 12-9, tổ tuần tra truy quét thợ săn của Vườn Quốc gia (VQG) Chư Yang Sin phát hiện một nhóm 4 người, mang 4 khẩu súng tự chế vào rừng săn thú. Khi bị phát hiện, các đối tượng bắn vào tổ tuần tra làm đội trưởng tuần tra Ngô Đức Liên (phụ trách pháp chế của VQG) trúng gần 20 viên đạn. Hiện sức khỏe anh Liên rất yếu nên chưa thể phẫu thuật để lấy đạn ra khỏi người.

Trước đó, vào tháng 4, để giải quyết mâu thuẫn, 2 nhóm thanh niên ở xã Ea Tam (huyện Krông Năng) hẹn nhau đến ngã ba Phúc Hòe (xã Ea Tam). Tại đây, nhóm 7 người ở Buôn Trăp (xã Ea Tam) chuẩn bị nhiều vũ khí, trong đó có 2 khẩu súng tự chế, đứng đợi sẵn. Khi gặp nhau, 2 đối tượng cầm súng bắn về phía đối thủ làm 1 người bị thương nặng.

Thu giữ hàng ngàn khẩu súng tự chế

Ngày 16-5, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Gia Lai bắt Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Đăng Thuận, Phạm Văn Túy và Nguyễn Văn Thịnh (cùng ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vì liên quan việc chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí.

Tại cơ quan công an, Túy thừa nhận nhiều lần chế tạo súng, đồng thời hướng dẫn Thịnh cách chế tạo 5 khẩu súng và mang 4 khẩu bán cho Thuận với giá 16 triệu đồng. Khám nhà Túy, công an thu 7 súng tự chế dạng rulo ổ quay, 187 viên đạn, 2 khẩu súng săn tự chế bắn đạn chì.

Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng Phòng PC45, cho biết thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ nhiều vụ phạm tội liên quan sử dụng súng. Các đối tượng chủ yếu mua súng trên mạng hoặc tự chế tạo.

Đại tá Tống Anh Thơ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cũng cho biết trong 2 tháng trở lại đây, lực lượng biên phòng của tỉnh này thu giữ hàng trăm khẩu súng tự chế bắn đạn bi, đạn hoa cải và súng quân dụng. Mặc dù thường xuyên vận động nhưng một bộ phận người dân vẫn không chịu giao nộp súng. Một số đối tượng ngoan cố, giấu vũ khí trong rừng.

Còn theo Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ tính riêng năm 2017, lực lượng công an tỉnh này thu giữ hơn 500 khẩu súng quân dụng và hàng ngàn khẩu súng tự chế. Đại úy Mai Văn Hòa, Trưởng Công an xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết hiện hoạt động mua bán, sử dụng các loại súng, vật liệu nổ và các máy móc chế tạo các loại vũ khí này diễn biến rất phức tạp. Súng tự chế giá chỉ khoảng 1-1,5 triệu đồng/khẩu. 

Liều lĩnh trộm súng trong kho

Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ một trung úy công an trộm nhiều khẩu súng của đơn vị đem bán. Thông tin ban đầu cho biết trung úy Nguyễn Minh Chiến (cán bộ kỹ thuật hình sự Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đột nhập kho vũ khí của Công an huyện Krông Bông lấy 3 khẩu súng và đạn rồi bán cho Võ Trần Duy (ngụ tỉnh Đắk Lắk) thu hơn 100 triệu đồng. Tiếp đó, Chiến đột nhập kho vũ khí lấy trộm 4 khẩu súng và bán tiếp cho Duy thu hơn 90 triệu đồng…

Tại cơ quan công an, Duy khai đã 6 lần mua các loại súng, đạn từ Chiến, sau đó cất giấu tại TP Buôn Ma Thuột.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo