xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau gợi ý của phó chủ tịch tỉnh, nhiều kiểm lâm Quảng Nam xin nghỉ

Tin-ảnh: Tr.Thường

(NLĐO) – Sau khi phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam "gợi ý", nếu xét thấy không đủ năng lực, sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ thì nên đăng ký nghỉ hưu trước tuổi, thì đã có nhiều cán bộ bảo vệ rừng đã tự nguyện xin nghỉ.

Ngày 10-5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam xác nhận có nhiều cán bộ ngành kiểm lâm đã nộp đơn xin nghỉ việc với nhiều lý do như sức khỏe không đảm bảo, áp lực về trách nhiệm giữ rừng...  

Theo ông Trần Huấn Phước, phó phụ trách Phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh có văn bản chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ông Thanh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm đề nghị các cán bộ công chức, viên chức trong ngành (kiểm lâm và các ban quản lý rừng) nếu xét thấy không đủ năng lực, sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ thì nên đăng ký nghỉ hưu trước tuổi theo quy định hiện hành hoặc xin chuyển sang công tác khác phù hợp hơn.

Sau gợi ý của phó chủ tịch tỉnh, nhiều kiểm lâm Quảng Nam xin nghỉ - Ảnh 1.

Rừng ở Quảng Nam liên tục bị tàn phá

"Đến thời điểm này, mới có 2 đơn vị báo cáo về chi cục và đã có 5-6 người tình nguyện viết đơn xin nghỉ việc. Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo trước ngày 21-5 để tập hợp, trình sở và UBND tỉnh trước ngày 31-5 theo chỉ đạo. Hiện vẫn chưa có con số cuối cùng" – ông Phước cho hay.

Như Báo Người Lao Động nhiều lần thông tin, chỉ trong tháng 3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện 4 vụ phá rừng quy mô lớn tại lâm phận rừng phòng hộ Sông Kôn (huyện Đông Giang), rừng phòng hộ Nam Sông Bung và Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (huyện Nam Giang). Theo đó, hàng chục lim cổ thụ và nhiều loại gỗ quý khác đã bị lâm tặc chặt hạ không thương tiếc trong thời gian dài nhưng lực lượng quản lý, bảo vệ rừng không hề hay biết.

Sau gợi ý của phó chủ tịch tỉnh, nhiều kiểm lâm Quảng Nam xin nghỉ - Ảnh 2.

Kiểm lâm không đủ năng lực, sức khỏe phải viết đơn xin nghỉ

Công an huyện Nam Giang và huyện Đông Giang đã xác định được nhiều đối tượng trong 2 vụ phá rừng. Riêng vụ phá 33 cây lim cổ thụ tại xã Chà Vàl (huyện Nam Giang) và vụ phá rừng ở khu bảo tồn Sông Thanh hiện vẫn chưa xác định được thủ phạm.

Mới đây, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định kỷ luật đối với nhiều cán bộ liên quan, trong đó đáng chú ý có quyết định cách chức đối với ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo