xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu cao tốc chở quá tải 42 người bị phạt 33,6 triệu đồng

Tr.Thường

(NLĐO) – Doanh nghiệp có tàu chở quá tải 42 người đã bị chính quyền TP Hội An xử phạt 33,6 triệu đồng.

Ngày 13-2, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã ký quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH MTV Ngân Hà (xã Tam Hiệp, TP Hội An) 33,6 triệu đồng.

Lý do, Công ty TNHH MTV Ngân Hà đã để phương tiện chở vượt quá số người được cho phép (vượt 42 người).

Tàu cao tốc chở quá tải 42 người bị phạt 33,6 triệu đồng - Ảnh 1.

Du khách bị nhồi nhét trên tàu cao tốc

Trao đổi thêm với Báo Người Lao Động, ông Dũng cho biết vào ngày 9-2 (mùng 5 Tết), lực lượng chức năng của TP đã lập biên bản đối với 4 chuyến tàu cao tốc (tàu chở khách du lịch ra đảo Cù lao Chàm) của Công ty Ngân Hà chở vượt tổng cộng 42 người so với quy định. Trong đó, 2 chuyến tàu chở vượt 10 người, 2 chuyến chở vượt 11 người.

Quyết định trên được đánh giá là đủ sức răn đe đối với các chủ phương tiện coi thường tính mạng của du khách. Trước đó, một nhà báo công tác tại TP Đà Nẵng trong lúc đưa gia đình đi chơi Tết tại Cù lao Chàm đã có bài viết tả lại "chuyến tàu kinh hoàng" mà anh và hàng chục du khách đã trải qua.

Theo bài báo này, vào chiều mùng 5 Tết, sau khi thăm chơi Cù lao Chàm, hàng chục du khách được đưa xuống tàu của Công ty Ngân Hà để trở về đất liền. Do không đủ chỗ ngồi và nhận thấy quá nguy hiểm nên nhiều hành khách phản ứng dữ dội. Tuy vậy, nhân viên tàu bỏ ngoài tai và còn có những lời nói phản cảm với du khách. Con tàu cao tốc sau đó vẫn được cho xuất bến. Hàng chục hành khách phải trải qua một chuyến đi ám ảnh, vạ vật, nhiều hành khách nôn ói vì quá bức bối, tàu tròng trành...

Tàu cao tốc chở quá tải 42 người bị phạt 33,6 triệu đồng - Ảnh 2.

Khách đi du lịch trải qua "chuyến tàu kinh hoàng"

"Không biết tàu cao tốc này được phép chở bao nhiêu khách, nhưng phóng viên đếm được trên tàu có 51 người, trong đó có 2 nhân viên tàu và 49 hành khách, trong đó có hơn 10 trẻ em và cả phụ nữ mang thai. Nhiều người trong số đó phải đứng vì không có chỗ ngồi, không còn áo phao để mặc. Và như là để trả đũa việc hành khách phản đối tình trạng nhồi nhét, đòi thu thêm tiền, trên đường trở về bến Cửa Đại, lái tàu Ngân Hà dường như phóng hết tốc lực khiến con tàu rung lắc dữ dội, sóng đập ầm ầm vào cửa kính. Một số hành khách bị nước biển tạt ướt sũng, một ông bố phải cầm chiếc can nhựa để con mình ói vào.

Một bé gái ngồi cách mấy hàng ghế thì ói luôn xuống sàn tàu. Một vài thanh niên nam nữ bịt mũi, lấy khẩu trang bụm miệng vì khói tàu và sợ nôn ói. Đến khi tàu cập bến Cửa Đại, mọi người mới thở phào, thoát khỏi nỗi lo tàu lật nhào giữa biển, có em bé ôm bụng vì sốc, luôn miệng kêu sợ..." – bài báo có đoạn viết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo