xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ 2 cô gái bị "nhốt" oan: Xử lý cán bộ làm sai

Bài và ảnh: SỸ HƯNG

(NLĐO ) – UBND quận Thủ Đức, TP HCM đã có báo cáo cụ thể về việc kỷ luật khiển trách đối với lãnh đạo UBND phường Tam Bình trong vụ đưa "nhầm" 2 cô gái vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM.

Liên quan đến vụ việc 2 cô gái bị "nhốt" oan như Báo Người Lao Động thông tin, đến nay UBND quận Thủ Đức đã có báo cáo cụ thể "Về kết quả xử lý cán bộ, công chức liên quan đến vụ việc đưa người vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM không đúng quy định" xảy ra ngày 18-9 tại quán cà phê MU (khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩn Thủ Đức, phường Tam Bình, quận Thủ Đức).

Quá vội vàng!

Vụ 2 cô gái bị nhốt oan: Xử lý cán bộ làm sai - Ảnh 1.

2 cô gái đã chấp nhận lời xin lỗi công khai của lãnh đạo UBND phường Tam Bình

Theo đó, thực hiện kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 25-4-2017 của UBND quận Thủ Đức, Công an phường Tam Bình đã xây dựng kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn. Chiều 18-9, tổ công tác Công an phường Tam Bình tổ chức kiểm tra quanh khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức – điểm nóng về các loại tội phạm như: bảo kê, cho vay nặng lãi, ma túy… Trong đó, quán cà phê MU (khu dân cư chợ đầu mối, phường Tam Bình) thời gian gần đây bị phản ánh về nghi vấn tội phạm, cá độ bóng đá.

Qua kiểm tra, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1996, quê Tiền Giang) và Nguyễn Thị Kiều (SN 2000, quê Đồng Nai) không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên tổ công tác mời về trụ sở làm việc. Tại đây, trong quá trình lấy lời khai 2 em vẫn không xuất trình được loại giấy tờ tùy thân nào, nói có người thân ở TP HCM nhưng không rõ ở đâu?. Cán bộ công an yêu cầu gọi điện người thân đến bảo lãnh về nhưng cả 2 không chịu liên lạc, khai báo vòng vo.

Đến 19 giờ 45 phút cùng ngày, Công an phường Tam Bình phối hợp với nhân viên phụ trách phòng, chống tệ nạn xã hội phường lập hồ sơ đề xuất Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận có công văn kiến nghị Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM tiếp nhận theo khoản 4 điều 2 quy định tại quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn TP HCM.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, UBND phường Tam Bình nhận thấy việc đưa Nhung và Kiều vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM là sai đối tượng và quá vội vàng. Do vậy, đến 15 giờ 30 phút ngày 29-9, lãnh đạo UBND phường Tam Bình đã tổ chức buổi xin lỗi công khai Nhung và Kiều.

Rút kinh nghiệm, soi rọi lại bản thân

Sau khi sự việc xảy, chủ tịch UBND quận Thủ Đức đã chỉ đạo văn phòng HĐND – UBND quận ban hành văn bản số 4245/VP ngày 28-9-2017 về truyền đạt ý kiến của chủ tịch quận yêu cầu chủ tịch phường Tam Bình khẩn trương kiềm tra, báo cáo làm rõ vụ việc, rà soát quy trình xử lý đưa người vào trung tâm có đúng quy định hay không và việc xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan gồm: Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc – Chủ tịch UBND phường Tam Bình; ông Nguyễn Tăng Cường – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tam Bình; ông Lưu Kim Dậu – cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn phường Tam Bình (cán bộ không chuyên trách).

Vụ 2 cô gái bị nhốt oan: Xử lý cán bộ làm sai - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND phường Tam Bình tổ chức họp báo, xin lỗi công khai 2 cô gái bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM ngày 29-9

Ngày 10-10, UBND phường Tam Bình tổ chức hội nghị cơ quan để xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với từng cá nhân liên quan, góp ý kiến cũng như rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Sau đó, UBND phường đã báo cáo kết quả xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Tăng Cường và ông Lưu Kim Dậu, đồng thời gửi bản tự kiểm điểm của ông Lê Nguyễn Trọng Quốc gửi UBND quận Thủ Đức.

Ngày 18-10, Hội đồng kỷ luật quận tiến hành họp để xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm từng cá nhân liên quan đến vụ việc như sau:

Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, chủ tịch UBND phường Tam Bình, với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan, có sai sót khi chỉ đạo giải quyết vụ việc chưa đảm bảo theo quy định. Tập thể đã phân tích làm rõ trách nhiệm cá nhân và quyết định không kỷ luật đối với ông Quốc nhưng nghiêm khắc phê bình, cắt thi đua năm 2017.

"Từ khuyết điểm trên, ông Quốc phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và tự soi rọi, xem đó là bài học sâu sắc cho bản thân trong công tác lãnh đạo, điều hành tại đơn vị trong thời gian tới", báo cáo nêu.

Hội đồng kỷ luật cũng thống nhất xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lưu Kim Dậu và phê bình ông Nguyễn Tăng Cường.

Ngoài ra, Ban chỉ huy Công an quận Thủ Đức đã tổ chức buổi họp, kiểm điểm đối với từng cán bộ, chiến sĩ liên quan. Đến nay, Công an quận đã hoàn tất hồ sơ, báo cáo Công an TP HCM để xử lý theo quy định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo